Độc đáo hình ảnh đom đóm “yêu đương” ở Mexico

17/08/2018 13:46

(TN&MT) - Một con đười ươi Sumatran, đom đóm đang “yêu đương” và sư tử biển tắm mát trong đợt nắng nóng kỷ lục ở California (Mỹ) là những hình ảnh độc đáo về thế giới tự nhiên tuần qua.  

Lừa hoang Tây Tạng đi dạo trong khu bảo tồn thiên nhiên Qiangtang ở thị trấn Gacuo thuộc quận Shuanghu, Tây Tạng. Ảnh: Wang Qin'ou / Xinhua / Alamy
Lừa hoang Tây Tạng đi dạo trong khu bảo tồn thiên nhiên Qiangtang ở thị trấn Gacuo thuộc quận Shuanghu, Tây Tạng. Ảnh: Wang Qin'ou / Xinhua / Alamy
 
Vô vàn ánh sáng nhấp nháy vào ban đêm cho thấy những con đom đóm đang “yêu đương” ở rừng Santa Clara, bang Tlaxcala, Mexico. Đây là khu bảo tồn đom đóm duy nhất trong nước. Ảnh: Hilda Rios / EPA
Vô vàn ánh sáng nhấp nháy vào ban đêm cho thấy những con đom đóm đang “yêu đương” ở rừng Santa Clara, bang Tlaxcala, Mexico. Đây là khu bảo tồn đom đóm duy nhất trong nước. Ảnh: Hilda Rios / EPA
 
Chim hồng hạc đứng ở Akgol - hồ nằm ở độ cao 2.320m ở huyện Ozalp thuộc tỉnh Van, phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ali Ihsan Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images
Chim hồng hạc đứng ở Akgol - hồ nằm ở độ cao 2.320m ở huyện Ozalp thuộc tỉnh Van, phía Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Ali Ihsan Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images
 
Con hải cẩu bị bỏ rơi được thả ra biển Bắc trên đảo Juist, miền Bắc nước Đức. Ảnh: Focke Strangmann / EPA
Con hải cẩu bị bỏ rơi được thả ra biển Bắc trên đảo Juist, miền Bắc nước Đức. Ảnh: Focke Strangmann / EPA
 
Các nhà khoa học môi trường Úc đang kêu gọi các công dân trợ giúp nghiên cứu của họ và thu thập dữ liệu về động vật hoang dã. Ảnh: Tony Zuvela/Alamy Stock Photo
Các nhà khoa học môi trường Úc đang kêu gọi các công dân trợ giúp nghiên cứu của họ và thu thập dữ liệu về động vật hoang dã. Ảnh: Tony Zuvela/Alamy Stock Photo
 
Bướm trắng lớn giữa các loài hoa dại tại đồi Noar, Hampshire, Vương quốc Anh. Ảnh: Gillian Pullinger/Alamy Stock Photo
Bướm trắng lớn giữa các loài hoa dại tại đồi Noar, Hampshire, Vương quốc Anh. Ảnh: Gillian Pullinger/Alamy Stock Photo
 
Cá kình, cá heo trắng (trong hình) và cá voi minke nằm trong số rất nhiều loài được nhìn thấy trong tuần qua trong sự kiện Cá voi Quốc gia của Quỹ Sea Watch. Ảnh: Hugh Harrop / Shetland Wildlife
Cá kình, cá heo trắng (trong hình) và cá voi minke nằm trong số rất nhiều loài được nhìn thấy trong tuần qua trong sự kiện Cá voi Quốc gia của Quỹ Sea Watch. Ảnh: Hugh Harrop / Shetland Wildlife
 
Cá kình ở biển Salish ngoài khơi đảo Vancouver, British Columbia, Canada vào lúc hoàng hôn. Loài này đã bị suy giảm về số lượng và sức khỏe, và chúng sẽ được hưởng chương trình điều trị bằng thuốc kháng sinh để hỗ trợ cho những con vật đang gặp khó khăn. Ảnh: Richard Ellis / Alamy
Cá kình ở biển Salish ngoài khơi đảo Vancouver, British Columbia, Canada vào lúc hoàng hôn. Loài này đã bị suy giảm về số lượng và sức khỏe, và chúng sẽ được hưởng chương trình điều trị bằng thuốc kháng sinh để hỗ trợ cho những con vật đang gặp khó khăn. Ảnh: Richard Ellis / Alamy
 
Những chú cừu bên hồ chứa Llyn Brianne ở West Brecon Beacons. Ảnh: Gareth Phillips/Guardian
Những chú cừu bên hồ chứa Llyn Brianne ở West Brecon Beacons. Ảnh: Gareth Phillips/Guardian
 
Voọc vá chân nâu (voọc ngũ sắc) nhìn vào bên trong một cái lồng ở vườn thú Dusit 80 năm ở Bangkok, Thái Lan chuẩn bị đóng cửa vào cuối tháng 8/2018. Ảnh: Rungroj Yongrit / EPA
Voọc vá chân nâu (voọc ngũ sắc) nhìn vào bên trong một cái lồng ở vườn thú Dusit 80 năm ở Bangkok, Thái Lan chuẩn bị đóng cửa vào cuối tháng 8/2018. Ảnh: Rungroj Yongrit / EPA
 
Một con tinh tinh ở Bossou, Guinea. Nhóm tinh tinh này đã giảm xuống chỉ còn 7 cá thể và khoảnh rừng của chúng bị phân lập với các khu rừng khác. Ảnh: Kalyanee Mam
Một con tinh tinh ở Bossou, Guinea. Nhóm tinh tinh này đã giảm xuống chỉ còn 7 cá thể và khoảnh rừng của chúng bị phân lập với các khu rừng khác. Ảnh: Kalyanee Mam
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo hình ảnh đom đóm “yêu đương” ở Mexico
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO