Xã hội

Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT tham gia  trồng 2550 cây tre tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Đức Tâm 03/07/2023 - 21:30

Ngày 2/7 tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham gia trồng 2550 cây tre. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Đào tạo - tập huấn - trồng rừng phủ xanh Mù Cang Chải” do Ban tổ chức Dự án Thanh Âm Xanh đồng phối hợp tổ chức. Chương trình còn có sự tham gia từ đại diện của Đoàn TN Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cùng Tỉnh đoàn Yên Bái.

Tại huyện vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Dự án Thanh Âm Xanh với sự tham gia của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT đã tổ chức chương trình “Đào tạo - tập huấn - trồng rừng phủ xanh Mù Cang Chải” và trồng 2550 cây tre với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của bà con vùng cao.

anh-6.jpg
Dự án phát động triển khai trồng 2550 cây tre tại khu vực xã Púng Luông và xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều đại biểu Đoàn thể Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông, Tỉnh Đoàn Yên Bái.

Phát biểu tại sự kiện trồng cây tại Mù Cang Chải, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT nhấn mạnh: Đoàn viên có mặt tại huyện Mù Cang Chải để thực hiện công tác trồng 2.550 cây tre Bát độ nhằm hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” và chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” do TW Đoàn phát động.

Qua đó, hoạt động cũng thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hướng về cộng đồng, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa.

img_9762.jpg
Bí thư Đoàn TN Bộ TN&MT phát động dự án trồng tre phủ xanh 6ha rừng tại huyện vùng cao Mù Cang Chải

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Bộ TN&MT mong muốn các hộ dân tích cực triển khai việc trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác bảo vệ rừng, bảo vệ tre hiệu quả nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và nâng cao năng suất cũng như đời sống của bà con được bền vững.

anh-3.jpg
Đại diện Đoàn TN Bộ TN&MT, Đoàn TN Bộ NN&PTNT, tỉnh Đoàn Yên Bái và dự án Thanh âm xanh cùng nhau thực hiện dự án trồng 2550 cây tre tại Mù Cang Chải

Trước đó, chiều ngày 1/7 tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Đoàn TN Bộ TN&MT cùng Đoàn TN Bộ NN&PTNT, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức buổi toạ đàm tập huấn về quy trình trồng & chăm sóc cây đạt hiệu quả năng suất & kinh tế. Đồng thời, ban tổ chức đã tặng quà cho thiếu nhi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mù Cang Chải.

Đóng góp tại buổi toạ đàm, Đoàn viên đoàn Thanh niên Bộ TN&MT đã có bài tham luận về "Tài nguyên rừng trong đời sống của con người". Từ đó cung cấp thêm thông tin hữu ích về rừng và tầm quan trọng của tài nguyên rừng đối với cuộc sống. Đồng thời phát huy vai trò của thanh niên nói riêng và quần chúng nói chung tham gia bảo vệ tài nguyên rừng trên từng địa bàn.

Một số hình ảnh của chương trình “Đào tạo - tập huấn - trồng rừng phủ xanh Mù Cang Chải”

img_9652.jpg
Dự án tổ chức buổi toạ đàm tập huấn về quy trình trồng & chăm sóc cây đạt hiệu quả năng suất & kinh tế cho các hộ dân và bà con sinh sống tại Mù Cang Chải
img_9613.jpg
Đoàn viên Đoàn TN Bộ TN&MT Lê Ngọc Quỳnh trình bày bài tham luận về tài nguyên rừng tại buổi tọa đàm
img_9621.jpg
Đại diện Đoàn TN Bộ NN&PTNT tập huấn về quy trình trồng, chăm sóc cây đạt hiệu quả năng suất và kinh tế
unnamed-1-.jpg
Ban tổ chức dự án đang tiến hành triển khai trồng cây tre tại khu vực Khau Phạ của xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái
anh-trong-cay.jpg
Các Bí thư Đoàn Bộ cùng các Đoàn viên thanh niên và bà con tại đây đã tích cực trồng cây, hoàn thành mục tiêu trồng 2550 cây tre
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT tham gia  trồng 2550 cây tre tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO