Điền Lộc (Thừa Thiên Huế): Rau sạch phục vụ Tết

17/01/2018 15:32

(TN&MT) - Với thế mạnh trồng cây bằng phân bón hữu cơ, xã Điền Lộc (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang phát triển mô hình trồng các loại rau như xà lách, tần ô, ngò, cải... theo quy trình chuẩn VietGAP nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tạo giá trị sản phẩm sạch an toàn và tăng thu nhập cho người dân...

Những luống rau xanh mơn mởn ở xã Điền Lộc
Những luống rau xanh mơn mởn ở xã Điền Lộc


Thế mạnh của vùng

Vùng đất cằn cỗi ven phá Tam Giang (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) những năm gần đây dần trở thành một nơi trù phú. Những đồi cát trắng được người dân biến thành nơi ươm mầm cho nhiều loại rau quả. Lúa và rau là hai loại cây trồng chủ lực của toàn huyện Phong Điền, với hơn 10.000 ha lúa và 200ha hoa màu. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất, chất lượng sản phẩm qua các năm được cải thiện và tăng đáng kể.

Trong khi đó, xã Điền Lộc từ lâu đã được biết đến là vùng đất sản xuất rau lớn nhất của toàn huyện Phong Điền. Điền Lộc là một trong những xã đi đầu trong sản xuất rau sạch, toàn xã có hơn 500 hộ dân trồng rau với tổng diện tích là 50ha, trong đó có gần 10ha rau trái vụ.

Năm 2015, xã triển khai trồng rau theo mô hình VietGAP với diện tích gần 2.000m2, tập trung chủ yếu ở thôn Nhất Đông và Nhì Đông. Điều này giúp người dân tăng thêm thu nhập, góp phần cung cấp rau sạch không chỉ trong huyện, tỉnh mà còn ra ngoài các tỉnh lân cận.

Các loại rau màu có giá trị kinh tế cao, được người dân gieo trồng và cung ứng cho thị trường trong và sau dịp Tết thường là rau cần, cải, xà lách, tần ô... Từ gần 1 tháng nay, tùy thuộc vào thời tiết và thời gian sinh trưởng khác nhau của từng loại cây trồng mà người dân lên kế hoạch gieo trồng.
 

Người dân chăm sóc rau sạch cho dịp Tết Nguyên Đán
Người dân chăm sóc rau sạch cho dịp Tết Nguyên Đán

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Hiện tại, trên khắp các cánh đồng thôn Nhất Đông, Nhì Đông của xã Điền Lộc, người dân đang tất bật làm đất, xuống giống, tưới nước, bón phân cho rau...

Lãnh đạo huyện Phong Điền cho hay, huyện đã hổ trợ 2 tỷ đồng làm 1.500m đường bê tông và cấp phối vào vùng trồng rau, khoảng 40ha rau được trồng 8- 10vụ /năm còn khoảng 10ha rau được trồng rái vụ rau trái vụ; hiệu quả kinh tế gấp 3-4 lần rau vụ chính và là nguồn thu nhập cho bà con vào mùa mưa.

Kinh tế phát triển

Bà Hồ Thị Cháu (75 tuổi, thôn Nhất Đông) phấn khích cho hay, gia đình bà chủ yếu trồng rau cần, tần ô, cải, xà lách, hành, ngò. Vụ này mặt dù bị mưa và rét nhưng cũng được giá...

“Mỗi luống gia đình tôi kiếm được khoảng 200-300 đồng/ngày. Với 1,5 sào rau các loại trừ chi phí rồi thì thu được 6-7 triệu đồng/tháng. Hiện tại gia đình tôi còn khoảng 2 luống rau chuẩn bị thu hoạch. Sau đó làm lại đất chuẩn bị xuống giống...”- bà Cháu chia sẻ.
 

Nhờ trồng rau nên kinh tế các hộ gia đình phát triển lên...
Nhờ trồng rau nên kinh tế các hộ gia đình phát triển lên...

Còn gia đình ông Lê Cư (thôn Nhì Đông) trồng 5 sào rau màu và có làm thêm ruộng. Ông Cư bộc bạch rằng trồng rau xuống vụ tăng cường trong dịp Tết để cải thiện thu nhập, nuôi con ăn học, nếu như thời tiết thuận lợi là 15-20 ngày là thu hoạch, còn nếu thời tiết không ổn định thì rau có thể bị cầm chừng và chậm phát triển có khi 30 ngày mới thu hoạch

“Rau chủ yếu được bán ở các xã lân cận còn vào thành phố Huế thì ít, chủ yếu là bán cho các mối sỉ, lẻ ở Quảng Trị vào thu mua. Mỗi năm thu nhập trên dưới 50 triệu đồng...”- ông Cư cho biết.

Theo ông Trần Đình Khôi- Giám đốc HTX Nông nghiệp xã Điền Lộc, trước đây trên địa bàn xã dân cư sống rất đông nhưng rất nghèo nàn. Nhờ trồng rau nên kinh tế hộ gia đình phát triển lên. Bây giờ các cặp vợ chồng điều ra ở riêng, nhà cửa khang trang, tiện nghi đầy đủ.

Ông Hồ Văn Hùng- Phó Chủ tịch xã Điền Lộc cho biết, trong thời gian tới phía chính quyền địa phương sẽ tạo động lực, tạo cơ hội để cho bà con tiếp tục phát triển ở vùng trồng rau kể trên. Trước mắt với sự giúp đở của huyện, xã đã đầu tư và đẩy mạnh một con đường giao thông, kéo điện với kinh phí gần 2 tỷ, tạo điều kiện cho bà con sản xuât một cách thuận tiện hơn...

Nhằm đảm bảo rau màu sinh trưởng phát triển thuận lợi, kịp thời cung ứng cho dịp Tết, theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT) thì để phòng tránh và hạn chế ảnh hưởng của sâu bệnh cũng như thời tiết tới cây trồng, bà con cần định kỳ phun thuốc sinh học,thảo mộc, tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền Lộc (Thừa Thiên Huế): Rau sạch phục vụ Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO