Điện Biên: Nâng cao nhận thức vệ sinh cá nhân khi rửa tay bằng xà phòng

13/10/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng 13/10, Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng năm 2017.

Lễ phát động rửa tay với xà phòng năm nay có chủ đề “Bàn tay chúng ta, tương lai chúng ta” với ý nghĩa kêu gọi tất cả mọi người dân dù người lớn hay trẻ em đều tham gia cam kết rửa tay với xà phòng vì bản thân, cộng đồng. 

Tổ chức thường niên Lễ phát động nhằm nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân của mỗi người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em
Tổ chức thường niên Lễ phát động nhằm nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân của mỗi người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em

Tại lễ phát động, hơn 800 học sinh tiểu học, mầm non trên địa bàn xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được hướng dẫn kỹ năng thực hiện 6 bước quy trình rửa tay thường quy với xà phòng của Bộ Y tế ban hành.

Đồng thời, các em được tham gia các trò chơi liên quan đến vấn đề nâng cao nhận thức trong việc tự ý thức rửa tay sau khi ăn, sau khi chơi và các hoạt động sinh hoạt trong cuộc sống.

Buổi lễ thu hút 800 em học sinh khu vực biên giới xã Thanh Lương, huyện Điện Biên
Buổi lễ thu hút 800 em học sinh khu vực biên giới xã Thanh Lương, huyện Điện Biên

Được biết, từ năm 2008 đến nay, Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên tục phối hợp với các tổ chức như: Unicef, World Bank  và các tổ chức trong nước phát động các lễ hưởng ứng ngày thế giới rửa tay với xà phòng vào 15/10 hàng năm.

Theo đánh giá của Trung tâm, việc tổ chức các buổi lễ này cộng với đẩy mạnh công tác truyền thông đưa đến tận các trường học đã có những tác dụng rất lớn trong việc thay đổi hành vi về rửa tay với xà phòng, hạn chế trẻ em mắc các bệnh về tiêu chảy, hô hấp…

Tuy nhiên, đối với các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, điển hình như tại Điện Biên, hiện nay chỉ có khoảng 40 – 45% người dân nông thôn được sử dụng nước theo quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, còn lại chủ yếu là các nguồn nước được coi là hợp vệ sinh chứ chưa đảm bảo được các quy chuẩn của Bộ Y tế.

Hơn nữa, kinh tế của đồng bào các dân tộc miền núi còn nhiều khó khăn để mua các vật dụng tương ứng cho việc vệ sinh hàng ngày còn hạn chế. Công tác xã hội hóa trong các nhà trường ở miền núi trong việc mua sắm các vật dụng như xà phòng, nước cho học sinh rửa tay, thuê người dọn dẹp khu vệ sinh cũng còn nhiều hạn chế.

Hoàng Châu

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Nâng cao nhận thức vệ sinh cá nhân khi rửa tay bằng xà phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO