Điện Biên: Cách ly, giám sát y tế 6 người về từ Bệnh viện Bạch Mai

Hoàng Châu| 27/03/2020 08:34

(TN&MT) - Trước thông tin Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) có người nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngày 26/3, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tiến hành rà soát và tổ chức cách ly 6 người vừa từ Bệnh viện Bạch Mai trở về chưa qua 14 ngày. Trong đó, 1 người đang có biểu hiện ho, đau rát họng.

Khu vực cách ly các bệnh nhân trở về từ Bệnh viên Bạch Mai.

Những người bị cách ly gồm: N.T.D (sn 1981, công tác tại Công an huyện Tủa Chùa), cư trú tại số nhà 83, Tổ dân phố 2, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ; Bà N.T.H (sn 1983, công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên), cư trú tại số nhà 229C, tổ dân phố 4, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ; Bà V.T.C (sn 1949) cư trú tại số nhà 118, tổ dân phố 23, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phr; Bà Đ.T.L (sn 1951), cư trú tại số nhà 36, tổ dân phố 7, phường Mường Thanh; Ông V.Q.T (sn 1950), cư trú tại số nhà 36, tổ dân phố 7, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ và bà V.T.T (sn 1987, công tác tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Điện Biên), cư trú tại số nhà 55, tổ dân phố 5, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ.

Cả 6 trường hợp trên được cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. Ông N.T.D bị cách ly vì 20h ngày 20/3/2020 ông D đi xe khách Hải Vân từ Điện Biên - Bến xe Mỹ Đình. Sáng ngày 21/3 khám tại Khoa Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai. 14 giờ 30 phút lên xe buýt ra bến xe Mỹ Đình và nghỉ tại Nhà nghỉ Bảo An, phòng số 2. Tại đây ông Dũng tiếp xúc với chủ nhà nghỉ. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 21/3 đi xe khách Hải Vân từ Hà Nội lên Điện Biên.

Bà N.T.H và bà V.T.C, ngày 4/3 đi xe khách nhà xe Trường Thành Điện Biên về Hà Nội vào lúc 5 giờ sáng. Sau đó hai người đi xe buýt đến Bệnh viện Bạch Mai. 8 giờ ngày 5/3, bà N.T.H vào Khoa thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai khám và nằm điều trị tại phòng 302, tầng 3. Từ 5 - 22/3, N.T.H nằm điều trị còn V.T.C là người chăm sóc. Sau khi làm thủ tục thanh toán viện phí, hai người đã đi xe buýt ra bến xe Mỹ Đình rồi trở về Điện Biên bằng xe khách Khánh Lệ. 5 giờ 30 phút ngày 23/3 hai người về đến Điện Biên, được chị gái H ra đón về nhà tại phường Tân Thanh. 7 giờ ngày 23/3, bà C đi xe đạp từ nhà chị H về phường Him Lam. Từ 23-25/3, bà C. có 2 lần đi chợ Mường Thanh và sang thăm chị H 2 lần, sang chơi nhà mẹ chị H 1 lần. 16 giờ 15 phút ngày 25/3, bà C. ra ngân hàng An Bình nộp tiền điện rồi về nhà.

Trường hợp bà Đ.T.L và ông V.Q.T cũng đi xe khách nhà xe Năm Liên từ Điện Biên về Hà Nội vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 15/3, sau đó đi taxi đến Bệnh viện Bạch Mai. Bà Đ.T.L điều trị tại giường 21, phòng tự nguyện M5, tầng 1 - Viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần kinh (phòng điều trị gồm 10 bệnh nhân và 10 người chăm sóc đi kèm), ông V.Q.T là người chăm sóc. Tối ngày 21/3, hai vợ chồng đi taxi ra bến xe Mỹ Đình, rồi đi xe Năm Liên về Điện Biên vào lúc 5 giờ ngày 22/3, đi taxi về nhà.

Ngày 14/3, bà V.T.T cùng lái xe của BVĐK tỉnh Điện Biên và người nhà của bệnh nhân (3 người trú tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên) về Bệnh viện Bạch Mai, điều trị tại Khoa Tâm thần kinh. Bà T có tiếp xúc và bàn giao bệnh nhân với các y, bác sỹ, điều dưỡng của Khoa tâm thần kinh. Tối 14/3, bà T và lái xe về Điện Biên, đến BVĐK tỉnh Điện Biên lúc 13 giờ ngày 15/3. Sau đó bà T về nhà và có tiếp xúc trực tiếp với 8 người trong nhà (chồng, 2 con, chị gái, anh rể, 2 cháu và người giúp việc) sau đó nghỉ ở nhà. Ngày 17/3, bà T đi làm tại khoa Lão khoa, BVĐK tỉnh Điện Biên, có tiếp xúc với các y, bác sỹ, điều dưỡng và bệnh nhân của Khoa. Ngày 25/3, bà T có biểu hiện ho, đau rát họng, không sốt. Đến ngày 26/3, BVĐK tỉnh Điện Biên cho bà T tạm thời nghỉ việc, ở nhà tự cách ly. Hiện bà V.T.T có biểu hiện ho, đau rát họng, không sốt, không khó thở.

Cũng trong ngày 26/3, Sở Y tế tỉnh đã triển khai phun khử khuẩn khu vực sinh sống của 6 bệnh nhân trở về từ Bênh viện Bạch Mai. Để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan, Sở Y tế tỉnh Điện Biên cùng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiến hành rà soát, lập danh sách các người bệnh đã đến khám, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3/2020 và về điều trị tại đơn vị đã xuất viện; Thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức quản lý và giám sát y tế theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Cách ly, giám sát y tế 6 người về từ Bệnh viện Bạch Mai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO