Đề nghị xử phạt doanh nghiệp lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu để kinh doanh

Lan Anh| 17/09/2019 17:53

(TN&MT) - Ông Nguyễn Hùng Linh - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh (TP. Hội An, Quảng Nam) cho biết, UBND xã Cẩm Thanh vừa có tờ trình gửi UBND TP. Hội An về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH một thành viên Cẩm Thanh Discovery.

Nhiều hạng mục xây dựng trái phép trong rừng dừa của khu du lịch sinh thái Tuấn Liên
Nhiều hạng mục xây dựng trái phép trong rừng dừa của khu du lịch sinh thái Tuấn Liên

Theo ông Linh, vào tháng 8 vừa qua, Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu phát hiện Công ty TNHH một thành viên Cẩm Thanh Discovery chiếm đất phi nông nghiệp không phải đất ở để mở rộng khu du lịch sinh thái Tuấn Liên.

Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Tuấn Liên làm đại diện và khu vực bị lấn chiếm thuộc rừng dừa Bảy Mẫu (thôn Vạn Lăng). Diện tích vi phạm là 24,53m2, trong đó xây dựng kè bê tông 10,06m2 và cầu cập bê tông 14,47m2.

Với vi phạm nêu trên, UBND xã Cẩm Thanh đề nghị UBND TP. Hội An xem xét ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Cẩm Thanh Discovery. Hình thức xử phạt chính là phạt tiền 8 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH một thành viên Cẩm Thanh Discovery phải trả lại đất đã chiếm của Nhà nước.

Lấn chiếm, xâm hại nghiêm trọng đến rừng dừa
Lấn chiếm, xâm hại nghiêm trọng đến rừng dừa

“Hiện nay họ đang kè lấn sông khoảng 300 mét, xã đã đề nghị đơn vị tự tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng ban đầu, nếu không sẽ phối hợp với các phòng, ban tiến hành cưỡng chế”- ông Nguyễn Hùng Linh khẳng định.

Thời gian qua, cùng với việc phát triển du lịch, rừng dừa Bảy Mẫu - vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm đang đối diện với tình trạng bị một số công trình xây dựng trái phép, phá rừng dừa, lấp sông, ngăn dòng chảy... Điển hình như Khu du lịch sinh thái Vạn Dừa xây dựng hồ bơi trên khu vực rừng dừa tự nhiên khi chưa được các cơ quan chức năng thành phố Hội An cấp phép; Khu du lịch sinh thái Vũ Lê do ông Lê Thanh Vũ làm chủ xây dựng 6 hạng mục công trình lấn chiếm 520m2 đất lòng sông do Nhà nước quản lý…

Đáng nói là, hầu hết chủ các doanh nghiệp tỏ ra ngoan cố, không chịu chấp hành tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu của rừng dừa sau khi chính quyền tiến hành xử phạt hành chính. Điều này đang tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái của rừng dừa, đe dọa tính bền vững của Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị xử phạt doanh nghiệp lấn chiếm rừng dừa Bảy Mẫu để kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO