ĐBSCL: Đã thiêu hủy hơn 39.000 con gia cầm bị cúm A/H5N1

07/03/2014 00:00

(TN&MT) - Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đến thời điểm này trên 39.000 con gia cầm mắc bệnh ở ĐBSCL phải thiêu hủy (chiếm 59,3% số lượng gia cầm mắc...

   
(TN&MT)- Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đến thời điểm này toàn vùng đã xảy ra 26 ổ dịch cúm gia cầm, chiếm 40% ổ dịch của cả nước, trên 39.000 con gia cầm mắc bệnh phải thiêu hủy (chiếm 59,3% số lượng gia cầm mắc bệnh cả nước).
   
  Có 6 địa phương đã công bố dịch là Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau và Bạc Liêu; một số tỉnh như Hậu Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng xuất hiện các ổ dịch trên gia cầm dưới dạng nhỏ lẻ, đã được các ngành chức năng kịp thời phát hiện, xử lý không để lây lan thành dịch.
   
                                                                                                    X.QUANG
           
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐBSCL: Đã thiêu hủy hơn 39.000 con gia cầm bị cúm A/H5N1
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO