Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

PV| 12/01/2022 23:14

(TN&MT) - Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty; được sự chấp thuận của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 11/1/2022, tại tòa nhà PV GAS Tower, TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy thảo luận, quyết định những nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng PV GAS – 2021

Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam có đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Hoàng Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội TCT; các đồng chí là Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy TCT; các đồng chí chánh văn phòng, trưởng các ban/trung tâm thuộc Cơ quan Điều hành TCT.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 được tổ chức trực tiếp và trực tuyến

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh: Năm 2021 là năm mà việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, nhất là đối với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, mà nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; nhu cầu tiêu thụ khí giảm, sự cạnh tranh gay gắt từ nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực tài chính lớn v.v...

Tuy nhiên, với sự quyết liệt, chủ động, sáng tạo, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban lãnh đạo TCT và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo cột mốc mới về doanh thu trong điều kiện đầy thử thách. Mọi hoạt động của Tổng công ty diễn ra liên tục, không bị đứt gãy, gián đoạn; sức khỏe, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo; tiếp tục đóng góp to lớn vào doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn.

Công tác xây dựng Đảng ngày càng được đổi mới, dần đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thực chất. Vai trò, vị thế, tiềm lực của TCT trong Tập đoàn, trong ngành công nghiệp khí Việt Nam ngày càng được củng cố. Những kết quả trên sẽ tạo tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động TCT trong thực nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị của đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS

Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2021, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022; dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc đề ra. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, xác đáng vào các văn bản trình Hội nghị. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp hợp lý. Hội nghị đã nhất trí cao thông qua các báo cáo trình tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng các tổ chức đảng PV GAS đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021”

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII “Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và triển khai nội dung chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Đảng bộ Tổng công ty. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 5 tổ chức đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021” gồm các Đảng bộ: Tổng công ty Khí Việt Nam, Cơ quan điều hành Tổng công ty, Công ty Dịch vụ khí, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu và Công ty Khí Cà Mau; đồng thời khen thưởng cho 10 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2017 - 2021).

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo công tác Đảng của đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn chúc mừng Đảng bộ PV GAS đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 với những những thành tích nổi bật: Dạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao/đề ra; tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột - đơn vị chủ lực của Petrovietnam; xây dựng tập thể đoàn kết - đội ngũ cán bộ tiêu biểu và chăm lo tốt cho đảng viên, người lao động,...

Năm 2022, trước những khó khăn đã được dự báo và yêu cầu nhiệm vụ cao, đòi hỏi nỗ lực lớn, đồng chí Phạm Xuân Cảnh nhấn mạnh vị trí của Năm bản lề triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy PV GAS cần quan tâm bổ sung các giải pháp, định hướng khắc phục những hậu quả đại dịch Covid; tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển bền vững và duy trì vị thế doanh nghiệp, đưa PV GAS đạt tới những thành tựu mới, tầm cao mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn khen thưởng 10 đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2017-2021)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, khái quát lại những nét chính và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong năm 2022.

Đồng chí  chỉ rõ: “Năm 2022, bên cạnh thuận lợi, dự báo PV GAS sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh. Hơn bao giờ hết, toàn Đảng bộ phải phát huy tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, nêu cao hơn nữa trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt hơn trách nhiệm nêu gương, nhất là đối với người đứng đầu đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; tổ chức thực hiện thật tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022, Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ TCT, đạt hiệu quả cao trong thực tế”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO