Đảng bộ Báo TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025 quyết tâm tạo "dấu ấn" tuyên truyền trong giai đoạn mới

Tuyết Chinh – Hoàng Minh| 26/06/2020 20:25

(TN&MT) - Chiều 26/6, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ sở Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyền Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Minh Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT; đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ TN&MT cùng đại diện Lãnh đạo một số Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT.

Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Quyền Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể Bộ Tài nguyên và môi trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Đảng bộ Báo TN&MT là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ TN&MT. Đảng bộ Báo hiện nay có 6 Chi bộ trực thuộc với 40 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Báo được duy trì và triển khai thực hiện; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch… của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên được quán triệt triển khai tới các Chi bộ trực thuộc kịp thời, đầy đủ. Đảng uỷ tổ chức sinh hoạt theo quy định, hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mọi hoạt động được công khai, minh bạch.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Báo TN&MT đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn đưa hoạt động Đảng bộ cơ quan cùng các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ người làm báo TN&MT… ngày càng ổn định, không ngừng đổi mới, phát triển góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển chung của Đảng bộ Báo TN&MT.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Để tiếp tục duy trì và phát triển có hiệu quả hơn nữa công tác đòi hỏi chúng ta phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân. “Đại hội sẽ thảo luận các mặt hoạt động, đặc biệt là việc ban hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng trong vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo trực tiếp toàn diện đối với mọi hoạt động của cơ quan”, Tổng biên tập Hoàng Mạnh Hà cho hay.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Xuân Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng biên tập Báo TN&MT cho biết, bên cạnh phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, phát huy tốt tính nhất thể hoá trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; trong công tác chỉ đạo đổi mới nội dung các ấn phẩm, Báo TN&MT đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hoạt động, công tác, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT và các đơn vị trực thuộc của ngành tài nguyên và môi trường; phản ánh khá toàn diện đời sống kinh tế - xã hội… có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, qua từng thời kỳ phát triển, hình thức, nội dung các ấn phẩm được đổi mới, nâng cao chất lượng.

Đồng chí Vũ Minh Sơn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Xuân Dũng, do đặc thù của nghề báo, trong nhiệm kỳ qua Đảng uỷ Báo TN&MT vẫn đối mặt với những khó khăn khi các Chi bộ Văn phòng đại diện, các phóng viên thường trú hoạt động độc lập ở các tỉnh, thành phố trên cả nước nên việc triển khai, quán triệt và thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết… có lúc chưa đồng bộ, kịp thời.

Trong khi đó, còn một số Chi bộ trực thuộc chưa phát huy hết vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; còn lúng túng trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo quy định; một số Đảng viên còn chậm đổi mới, chưa có tính tiên phong, gương mẫu, còn nể nang, né tránh…

Xác định nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới, sắp xếp bộ máy, tổ chức cán bộ, định hướng phát triển theo hướng toà soạn hội tụ; đồng chí Lê Xuân Dũng khẳng định, cấp uỷ Đảng không ngừng phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong mọi hành động để thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết… của Trung ương, của Đảng uỷ cấp trên và cụ thể hoá hành chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo TN&MT phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

“Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT xác định mục tiêu chính của nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu nhiệm vụ trọng giai đoạn mới”, đồng chí Lê Xuân Dũng nói.

Đánh giá cao những kết quả Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Đỗ Thị Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ, Quyền Chánh Văn phòng Đảng đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt biểu dương Báo TN&MT đã tuyên truyền kịp thời Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ TN&MT, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đỗ Thị Tâm cho biết, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức từ sự lớn mạnh không ngừng của báo mạng điện tử và mạng xã hội.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Hoàng Minh

Do vậy, đồng chí Đỗ Thị Tâm đề nghị, Đảng bộ Báo TN&MT tập trung chỉ đạo việc cụ thể hoá chủ trương, định hướng tuyên truyền, truyền thông thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù hoạt động của cơ quan báo chí; lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đổi mới nội dung và hình thức các ấn phẩm. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường hợp tác, mở rộng các hoạt động dịch vụ kinh tế báo chí; chú trọng việc khai thác tuyên truyền trên các ấn phẩm của báo, tổ chức các sự kiện liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường.

Trong công tác Đảng, cần thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thành một nội dung quan trọng trong mục tiêu “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, cộng tác viên…

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Đặc biệt, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, trong đó thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Báo TN&MT.

“Với sự đoàn kết, nhất trí, quyết tâm chính trị cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong những năm qua, Đảng bộ Báo TN&MT sẽ tiếp tục kế thừa được truyền thống, phát huy những thành tích, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra và lãnh đạo xây dựng Báo TN&MT ngày càng vững mạnh toàn diện”, đồng chí Đỗ Thị Tâm nhấn mạnh.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hoàng Minh

Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới gồm các đồng chí: Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập; Lê Xuân Dũng, Phó Tổng Biên tập; Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ Thư ký - Biên tập, Trưởng Phòng Thư ký - Biên tập; Phạm Văn Khải, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Kinh tế, Truyền hình, Chánh Văn phòng Báo, Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT; đồng thời, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cũng trong chiều 26/6/2020, được sự đồng ý của Đảng uỷ Bộ TN&MT, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Báo TN&MT khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp Phiên thứ nhất, bầu đồng chí Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập giữ chức Bí thư Đảng uỷ Báo TN&MT, bầu đồng chí Lê Xuân Dũng, Phó Tổng Biên tập giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Báo TN&MT; bầu Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Báo TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Lê Xuân Dũng giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Báo TN&MT. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Báo TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025 quyết tâm tạo "dấu ấn" tuyên truyền trong giai đoạn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO