Đắk Nông: Xả súng làm 3 người chết, Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử hình

03/01/2018 20:57

(TN&MT) - Như báo điện tử TN&MT đã thông tin, chiều 3/1 phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án giết người, che giấu tội phạm, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng...

 

(TN&MT) - Như báo điện tử TN&MT đã thông tin, chiều 3/1 phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án giết người, che giấu tội phạm, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) tiếp tục diễn ra. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt một án tử cho bị cáo trực tiếp nổ súng làm 16 người thường vong.

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Văn Hiến (47 tuổi, trú tại tiểu khu 1535) tử hình về tội giết người. Ninh Viết Bình (35 tuổi) bị tuyên phạt 20 năm tù và Hà Văn Trường (32 tuổi, cùng trú tại tiểu khu 1535) 12 năm tù về tội giết người,còn Đoàn Văn Diện (37 tuổi, ở huyện Bù Đăng, Bình Phước) bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Riêng Nghiêm Xuân Thiên Sửu (55 tuổi, Phó giám đốc Cty Long Sơn)bị tuyên phạt 6 năm tù và Phạm Công Thiện (40 tuổi, quản lý Cty Long Sơn) 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

26540771 622696621234080 1862606649 o
HĐXX tuyên án đối với các bị cáo.


Trao đổi với phóng viên, sau khi phiên tòa kết thúc, đại diện người thân của bị cáo Hiến cho rằng: “Sự việc diễn ra như ngày hôm nay lỗi không hoàn toàn thuộc về bị cáo Hiến và các bị cáo là người dân tại xã Quảng Trực, mà nguyên nhân sâu xa do phía Công ty Long Sơn đã nhiều lần đưa người đến hù dọa, tranh chấp đất với nhiều hộ dân sống tại tiểu khu 1535. Sau đó, còn đưa xe và các phương tiện khác đến san ủi vườn điều và nhà cửa của người dân. Nhiều lần như thế, người dân chúng tôi rất bức xúc nên mới xảy ra cơ sự đáng tiếc như vậy".  Cho rằng HĐXX tuyên án tử hình đối với bị cáo Hiến là quá nặng và không hợp tình, hợp lý nên sau khi phiên tòa kết thúc người thân của các bị cáo khẳng định sẽ kháng cáo lên cấp tòa cao hơn.

Theo Luật sư (LS) Nguyễn Văn Quynh thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, HĐXX đã tuyên một bản án quá nghiêm khắc đối với Đặng Văn Hiến và chưa áp dụng được các tình tiết giảm nhẹ. Cụ thể, trong vụ án này bị cáo Hiến có tới 4 tình tiết cần được xem xét giảm nhẹ gồm: Bị cáo Hiến gây án trong lúc tình thần bị kích động mạnh; đã khắc phục bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân; đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo tại tòa; tự nguyện ra đầu thú.

26610877 622691544567921 519771723 o
Bị cáo Đặng Văn Hiến “chết lặng”  lấy tay che mặt khi nhận án tử


Trước đó, khi được cho nói lời cuối cùng, bị cáo Đặng Văn Hiến (SN 1976) đã tỏ ra ăn năn về tội lỗi của mình, xin lỗi thân nhân các nạn nhân. Đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Bị cáo Ninh Viết Bình (SN 1982) cũng cúi đầu xin lỗi gia đình các nạn nhân. Trong lời cuối cùng, bị cáo Bình cho rằng nếu không có Công ty Long Sơn thì hôm nay các bị cáo đã không phải có mặt tại tòa, đã không gây ra tội lỗi. Bị cáo Bình đã bật khóc khi nhắc đến mẹ già, con thơ. Bị cáo mong được HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Theo HĐXX, năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông đã cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Tháng 6-2013, ông Sửu và vợ nhận chuyển nhượng công ty này. Quá trình thực hiện dự án, một số hộ dân xâm canh trồng điều, cà phê và cao su và bán cho các hộ dân khác. Đến ngày 23/10/2016, ông Sửu cùng hơn 30 nhân viên Cty Long Sơn chia thành 2 nhóm vào sản ủi, phá hủy cây điều, cà phê của gia đình Hiến, ông Hoàng Văn Thắng và ông Triệu Phụ Cao.

Thấy nhân viên của Cty Long Sơn bao vây nhà, Hiến lấy súng đi ra khỏi nhà được khoảng 5m thì bị người của Cty Long Sơn cầm gậy, khiên chặn lại. Lúc này, Hiến bắn chỉ thiên thì nhóm nhân viên công ty cầm đá ném nên Hiến lùi vào nhà rồi bắn 1 phát về phía người của công ty. Hiến lên gác nhà và được Trường tiếp đạn để người này bắn về phía nhân viên Cty Long Sơn. Sau đó, Hiến cùng Bình cầm 2 cây súng đi lên khu vực san ủi rồi bắn nhiều phát về phía người của Cty Long Sơn. Vụ việc khiến anh Điểu Vinh, Điểu Tào và Dương Văn Tiến tử vong, 13 người khác bị thương từ 6 - 54%.

Được biết, ngày 13/12/2007, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Long Sơn thuê 1.079 ha đất, rừng tại tiểu khu 1535 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đầu tư dự án Nông lâm nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, rừng tự nhiên chiếm hơn 539 ha, số còn lại là đất không có rừng. Thời hạn được cấp quyền sử dụng đất đến ngày 28/2/2058. Tuy nhiên, theo báo cáo số 1637/BC-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Tuy Đức, sau gần 9 năm triển khai thực hiện dự án, công ty này mới chỉ trồng được là 92,3 ha cao su. Trong khi đó, diện tích rừng được giao cho công ty đã bị tàn phá là 501,7 ha, diện tích rừng còn lại chỉ là rừng nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Xả súng làm 3 người chết, Đặng Văn Hiến bị tuyên án tử hình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO