Đắk Nông: Một thợ hồ tử vong do sập bờ kè

26/12/2018 07:30

(TN&MT) - Tối 25/12, ông Lê Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động do sập bờ kè khi đang thi công khiến anh Nguyễn Văn Vàng (41 tuổi, trú tại xã Ea Sar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.  

van
Khu vực bờ kè bị sập làm anh Nguyễn Văn Vàng tử vong

Theo ông Lê Văn Hưng, khoảng 11 giờ trưa 25/12, một nhóm thợ hồ đang ở bên dưới chân bờ kè của Công trình xây dựng trụ sở làm việc Trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa thì bất ngờ một lượng lớn đất, đá đổ sập. Thời điểm này, một số công nhân đã chạy thoát ra bên ngoài, riêng anh Nguyễn Văn Vàng không may bị đất, đá vùi lấp. Mặc dù, đã được các công nhân giải cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng do bị thương quá nặng nên anh Vàng đã tử vong sau đó.

Qua thông tin tìm hiểu, Công trình xây dựng trụ sở làm việc trên đang được Công ty TNHH Xây dựng Huy Sơn (có địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thi công. Theo một vị đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Huy Sơn, tại thời điểm sập bờ kè ở phía trên có một máy múc đang san ủi đất lấp mặt bằng, đây có thể là nguyên nhân làm sập bờ kè khiến anh Nguyễn Văn Vàng tử vong. Hiện tại, nguyên nhân vụ việc tai nạn lao động này đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Một thợ hồ tử vong do sập bờ kè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO