Đắk Lắk: Lộ đề Anh văn, gần 25.000 học sinh lớp 12 phải thi lại

31/12/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 31/12, khoảng 25.000 học sinh lớp 12 của 54 trường THPT trên toàn tỉnh Đắk Lắk bước vào buổi thi lại môn Anh văn, học kỳ I, năm học 2014 - 2015,...

   
(TN&MT) - Sáng 31/12, khoảng 25.000 học sinh lớp 12 của 54 trường THPT trên toàn tỉnh Đắk Lắk bước vào buổi thi lại môn Anh văn, học kỳ I, năm học 2014 - 2015, vì lý do “lộ đề”.
   
   
  Theo đó, từ ngày 16 - 19/12, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi tập trung học kỳ I, năm học 2014 - 2015 cho học sinh lớp 12 của các trường THPT trên địa bàn. Sau khi kết thúc môn thi anh Văn (sáng 19/12), rất nhiều học sinh, giáo viên và lãnh đạo các trường THPT đã phản ánh việc “lộ đề” thi môn Anh văn. Ngay sau đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh và có bằng chứng khẳng định đề thi và đáp áp môn Anh văn đã bị lộ.
   
  Ông Trương Thức - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Môn Anh văn có 1 đề thi nhưng có 4 mã đề với các câu hỏi được xáo trộn để học sinh làm bài khách quan. Tuy nhiên, có 3 mã đề đã bị lộ đáp án và hình thức lan truyền chính là thông qua tin nhắn và mạng xã hội. Kết quả chấm thi cũng bất thường khi số lượng học sinh đạt điểm khá giói chiếm tỉ lệ quá cao, không phải ánh chất lượng học tập của học sinh. Chính vì vậy, Sở đã thống nhất hủy kết quả kiểm tra môn Anh văn và tổ chức thi lại bằng đề dự bị”.
   
  Cũng theo ông Thức, sau khi Sở có phương án hủy kết quả và cho thi lại, hầu hết các học sinh, phụ huynh và giáo viên lãnh đạo nhiều trường THPT đều thể hiện thái độ đồng tình. Về việc lộ đề, ông Thức cho hay: “Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra nguyên nhân của sự việc. Sau khi tìm ra thủ phạm, chúng tôi kiên quyết sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng cho các học sinh trong kỳ thi”.
   
  Theo kết quả thi đợt thi trước, hầu hết các trường đều có tỉ lệ học sinh đạt điểm khá giỏi (từ 8 - 10 điểm) rất cao. Cụ thể, Trường THPT Buôn Ma Thuột (ở TP. Buôn Ma Thuột) có 392/554 học sinh (tỉ lệ 70,76%), Trường THPT Phan Đình Phùng (ở huyện Krông Pắk) có 262/385 học sinh (tỉ lệ 68,05%), Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Krông Pắk) đạt tỉ lệ 42,6%...
   
Tin & ảnh: Lê Phước
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Lộ đề Anh văn, gần 25.000 học sinh lớp 12 phải thi lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO