Đắk Lắk: Đề nghị bắn pháo hoa tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

26/02/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 26/2, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị được bắn pháo hoa tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5, tổ chức vào tháng 3/2015.
Lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5, tổ chức vào tháng 3/2015.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động hưởng ứng không khí phấn khởi kỷ niệm 42 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, chào mừng Lễ hội cà phê cũng như đáp ứng nguyện vọng của đồng bào trong tỉnh và du khách. Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho địa phương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong thời gian 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ 30 phút tối 10/3. Địa điểm bắn pháo hoa là Quảng trường 10/3 TP. Buôn Ma Thuột (địa điểm khai mạc Lễ hội) và kinh phí thực hiện 100% từ nguồn huy động xã hội hóa.

 Bắn pháo hoa trong Lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5.
Bắn pháo hoa trong Lễ khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5.

Được biết, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 do UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức từ ngày 8 - 13/3/2017. Lễ hội lần này gồm 9 chương trình lớn: Lễ khai mạc, bế mạc; Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Hội chợ triễn lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên; Hội thảo về cà phê; Lễ hội đường phố; Chung kết hội thi nhà nông đua tài; Đua voi và thuyền độc mộc tại huyện Lắk và thưởng thức cà phê miễn phí.

Dung Nguyễn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: Đề nghị bắn pháo hoa tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO