Đắk Lắk có tân Giám đốc Công tỉnh

Phạm Hoài| 01/03/2021 17:09

(TN&MT) - Chiều 1/3, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Lê Vinh Quy (sinh năm 1967, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về giữ chức Giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk.

Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk

 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Vinh Quy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương giao phó.

Sau khi nhận quyết định, đại tá Lê Vinh Quy hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong mọi mặt để xây dựng tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày một đoàn kết, vững mạnh hơn. 

Đại tá Lê Vinh Quy được điều động từ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng về làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Trước khi bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Lê Vinh Quy làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, người tiền nhiệm của ông Quy tại Công an tỉnh Đắk Lắk là thiếu tướng Lê Văn Tuyến (sinh 1973, quê huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) vừa được nâng quân hàm thiếu tướng và được Bộ Công an phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương.

Trước đó, sáng 1/3 Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk có tân Giám đốc Công tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO