Đại Từ (Thái Nguyên): Khai thác đất trái phép, trách nhiệm thuộc về ai?

Nguyễn Hùng| 31/08/2021 21:36

(TN&MT) - Mặc dù, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo rất quyết liệt trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; nhưng không hiểu sao tại xóm Thanh Phong 13, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ vẫn diễn ra tình trạng khai thác đất có dấu hiệu trái phép giữa “thanh thiên bạch nhật”?

 

Điểm khai thác đất trái phép tại xóm Thanh Phong 13, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). (Ảnh chụp lúc 16 giờ 15 phút, ngày 30/8/2021)

“Ngang nhiên” khai thác đất như “chốn không người”?

Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) nhận được phản ánh của người dân về hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra công khai, giữa “thanh thiên bạch nhật” tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).

Chiều 30/8/2021, phóng viên Báo TN&MT đã đến xóm Thanh Phong 13, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) để xác minh thông tin người dân phản ánh. Tiếp cận khai trường, phóng viên ghi nhận, khu vực đất đồi bị đào bới nham nhở, một chiếc máy xúc đang hoạt động hết công suất múc đất lên những chiếc xe ô tô tải thay nhau vào “ăn đất” rồi chở đi.

Ghi nhận sự việc, phóng viên tiếp tục đi theo một chiếc xe tải mang biển kiểm soát 20C-043.18 được “ăn đầy đất” di chuyển ra tuyến Tỉnh lộ 261 để đến đổ tại vị trí đất thuộc xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Ở đây đã có 2 chiếc xe lu được dán dòng chữ “DNTN Trường Giang” “nằm chờ” để sẵn sàng lu lèn những khối đất vừa được đổ. Điều đáng nói, những chiếc xe tải chở đất này di chuyển công khai trên tuyến Tỉnh lộ 261 đến vị trí “ăn đất” mà không hề có cơ quan chức năng nào kiểm tra?.

Xe ô tô tải sau khi “ăn đầy đất” tại xóm Thanh Phong 13, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã chở ra ngoài Tỉnh lộ 261. (Ảnh chụp lúc 15 giờ 16 phút, ngày 30/8/2021)

Một số người dân thường xuyên tham gia giao thông qua tuyến Tỉnh lộ 261 cho biết, việc những chiếc ô tô tải chở đất mới diễn ra được vài hôm. Tuyến đường tỉnh 261 đang được thi công, hàng ngày có rất nhiều xe ô tô tải lưu thông, nếu 2 xe ô tô tải chạy ngược chiều tránh nhau thì xe máy không có đường mà đi. Các xe chở đất trên đường khiến bụi bay tứ tung, gây ô nhiễm môi trường, khó khăn cho người tham gia giao thông.

Chính quyền chưa nắm được thông tin?

Để bảo đảm thông tin được khách quan, đa chiều, phóng viên Báo TN&MT đã liên hệ làm việc với UBND xã Bình Thuận, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Ông Trịnh Văn Thức, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, khẳng định: Hiện nay, trên địa bàn xã Bình Thuận không có đơn vị nào được cấp phép khai thác tài nguyên đất.

Xe ô tô tải chở đất lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 261, khiến bụi bay tứ tung, gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh chụp lúc 15 giờ 41 phút, ngày 30/8/2021)

Được phóng viên cung cấp một số thông tin hoạt động khai thác đất đang diễn ra tại xóm Thanh Phong 13, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), vị Chủ tịch UBND xã Bình Thuận nói: “Đến nay UBND xã vẫn chưa nắm được thông tin. Với thông tin mà phóng viên cung cấp, tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng phối hợp kiểm tra, xác minh ngay. Nếu có vi phạm thì sẽ tiến hành lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

Trao đổi nội dung này với phóng viên, ông Nguyễn Quang Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ (Thái Nguyên) khẳng định: Hiện, trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Đại Từ chưa có điểm mỏ nào được cấp phép khai thác. “Phòng TN&MT huyện thì chưa nắm được thông tin liên quan đến hoạt động khai thác đất tại xóm Thanh Phong 13, xã Bình Thuận. Chúng tôi sẽ liên hệ với Chủ tịch xã Bình Thuận kiểm tra, xác minh thông tin”, ông Nguyễn Quang Hải cho biết.

Được biết, để siết chặt hơn nữa công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở TN&MT tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã lập quy hoạch, thăm dò và cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu cấp huyện tổ chức ký cam kết với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn về trách nhiệm quản lý khai thác đất san lấp, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn ký cam kết với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng xóm về quản lý khai thác đất san lấp. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu đất san lấp của địa phương mình, đề xuất các giải pháp quản lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh các trường hợp vi phạm về khai thác đất san lấp…

Đất được khai thác, chở từ xóm Thanh Phong 13, xã Bình Thuận đến xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) để đổ san lấp mặt bằng. (Ảnh chụp lúc 15 giờ 45 phút, ngày 30/8/2021)

 

Mặc dù, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo rất quyết liệt trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; nhưng không hiểu sao tại xóm Thanh Phong 13, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ vẫn diễn ra tình trạng khai thác đất có dấu hiệu trái phép giữa “thanh thiên bạch nhật”? Dư luận đặt câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này?

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại Từ (Thái Nguyên): Khai thác đất trái phép, trách nhiệm thuộc về ai?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO