Đài Loan (Trung Quốc) sẵn sàng ứng phó với bão Megi

27/09/2016 00:00

(TN&MT) - Các chuyến bay và tàu hỏa ở Đài Loan bị gián đoạn do sự xuất hiện của cơn bão thứ ba trong tháng này, đồng thời, nhiều thành phố lên kế hoạch ngừng làm việc và đóng cửa các trường học vào ngày 27/9.

Theo các nhà quản lý tài chính, thị trường tài chính Đài Loan cũng sẽ đóng cửa.

Dự kiến, bão Megi ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông của hòn đảo Đài Loan vào chiều 27/9.

Phát biểu trên truyền hình, Hsieh Ming-chang, quan chức Cục Thời tiết Trung ương cho biết: "Ngoài mưa lớn, gió mạnh cũng sẽ kéo tới".

Sóng to chạy dọc theo bờ biển Wushih tại quận Yilan, phía đông Đài Loan khi bão Megi ập đến. Đài Loan phải sơ tán hàng ngàn du khách từ đảo xa trung tâm và bố trí  gần 100 chỗ trú ẩn trên hòn đảo này. Ảnh: SAM YEH / AFP
Sóng to chạy dọc theo bờ biển Wushih tại quận Yilan, phía đông Đài Loan khi bão Megi ập đến. Đài Loan phải sơ tán hàng ngàn du khách từ đảo xa trung tâm và bố trí gần 100 chỗ trú ẩn trên hòn đảo này. Ảnh: SAM YEH / AFP

Các chuyến tàu cao tốc của hòn đảo cho biết sẽ ngừng các dịch vụ trong ngày 27/9. Hãng hàng không EVA Air, một trong những hãng hàng không quốc tế chính của Đài Loan cho hay đã hủy bỏ hoặc dời lịch bay của các chuyến bay quốc tế.

Hồi đầu tháng này, bão Meranti ập đến làm thiệt mạng ít nhất 28 người ở Trung Quốc và Đài Loan và cắt điện trong hơn 1 triệu gia đình.

Cư dân Đài Loan bị ảnh hưởng bởi siêu bão Meranti được sơ tán trên một chiếc xe bọc thép quân sự vào ngày 14/9/2016. Ảnh: AFP
Cư dân Đài Loan bị ảnh hưởng bởi siêu bão Meranti được sơ tán trên một chiếc xe bọc thép quân sự vào ngày 14/9/2016. Ảnh: AFP

Bão hiện đang phổ biến trong khu vực này vào thời điểm này trong năm. Những cơn bão đi qua vùng biển ấm Thái Bình Dương, kèm theo gió giật mạnh và mưa lớn khi đổ bộ vào đất liền.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đài Loan (Trung Quốc) sẵn sàng ứng phó với bão Megi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO