Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh lần thứ II

26/12/2017 20:52

(TN&MT) - Ngày 26/12/2017, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022....

(TN&MT) - Ngày 26/12/2017, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có các ông: Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đại diễn lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và trên 14.000 doanh nghiệp trên địa bàn.

Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn bình quân chung của cả nước, xếp thứ 2 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong 5 năm (2012-2017), số doanh nghiệp tăng từ 8.639 lên 14.588; tổng vốn đăng ký tăng từ 92.585 tỷ đồng lên 146.650 tỷ đồng; từ 145 doanh nghiệp hội viên chính thức, 10 hội viên tập thể tăng lên 739 hội viên chính thức và 22 hội viên tập thể. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh là cầu nối giữa các doanh nghiệp với chính quyền các cấp. Hiệp hội và tỉnh Quảng Ninh cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; phối hợp với IPA Quảng Ninh triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương (DDCI); đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp hội viên; cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp qua các hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp, Cafe doanh nhân…

Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh xây dựng 3 mục tiêu chính: tổ chức tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh với mục đích đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ các hoạt động kinh tế góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quốc gia. Là đầu mối thúc đẩy phát triển quan hệ của các doanh nhân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ giữa doanh nghiệp và với các tổ chức khác trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi; tuyên truyền đến các hội viên về thông tin, dịch vụ, xúc tiến thương mại…. Giải quyết những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; tư vấn, phản biện về kinh tế, luật pháp; đại diện cho hội viên tham gia thành viên các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp khác.
Quảng Ninh đại hội doanh nghiệp tỉnh
Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh lần thứ II


Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh là đầu mối để tỉnh lắng nghe ý kiến và phối hợp để quyết khó khăn cho các doanh nghiệp qua nhiều hình thức. Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp hiện đại; xây dựng Đơn vị kinh tế-hành chính đặc biệt Vân Đồn mang tính đột phá. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh xây dựng các chương trình gặp gỡ, tiếp xúc định kỳ giữa chính quyền với doanh nhân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức hội, trở thành niềm tin của cấp ủy chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh…

Tại Đại hội, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI Việt Nam khẳng định, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu thực hiện hiệu quả hợp tác chính quyền - doanh nghiệp... Tuy nhiên, doanh nghiệp Quảng Ninh vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Việc tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 còn yếu. Vì thế, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh cần củng cố nền tảng quản trị; đổi mới khoa học công nghệ; đặt người lao động ở vị trí trung tâm… Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tập huấn, đào tạo nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp, doanh nhân… Tại Đại hội, các đại biểu nghe báo cáo kiểm điểm BCH Hiệp hội nhiệm kỳ I; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Hiệp hội lần thứ nhất, phương hướng hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh lần thứ II nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội ra mắt BCH nhiệm kỳ (2017-2022) với 45 thành viên.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh lần thứ II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO