Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thành công tốt đẹp

Đức Nam| 14/10/2020 09:40

(TN&MT) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, công khai, chiều ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến thiết thực, tâm huyết và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng trình Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 đồng chí, Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử Bí Thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng bầu ra 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, đại diện cho gần 93 nghìn đảng viên của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng được đề cập cụ thể trong Nghị quyết như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8%/năm trở lên; Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân từ 7%/năm trở lên; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân từ 10%/năm trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 100 triệu đồng trở lên; Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 1% trở lên; Bình quân hằng năm kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX ban hành ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Từng cấp uỷ, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc việc phổ biến và quán triệt Nghị quyết của Đại hội, để Nghị quyết thấm sâu vào từng đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng thời, cần lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách kịp thời và quyết liệt, bảo đảm tạo chuyển biến thực sự rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới đông đảo các đại biểu và nhân dân tham dự về kết quả thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết thúc Đại hội, tối 13/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (T.P Thái Nguyên), UBND tỉnh đã tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong Chương trình văn nghệ chào mừng, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới đông đảo các đại biểu và nhân dân tham dự về kết quả thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Người dân TP Thái Nguyên treo cờ tổ quốc trong dịp Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Ông Lê Văn Lộc, Lê Huy Thạch ở phường Trung Thành, TP.Thái Nguyên đã phát biểu cảm tưởng: Nhân dân chúng tôi luôn tin theo Đảng lãnh đạo. Kỳ Đại hội này thành công rực rỡ mang lại nhiều hi vọng đổi mới trong công tác lãnh chỉ đạo; Nâng cao chất lượng đời sống cho toàn thể nhân dân Thái Nguyên và đồng bào các dân tộc vùng cao khó khăn; Cải tạo nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông để tạo đà cho sự phát triển kinh tế liên thông, liên kết giữa các vùng miền. Chúng tôi rất kỳ vọng ở thế hệ lãnh đạo trẻ tài năng trong nhiệm kỳ mới sẽ góp trí lực xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn.

Một góc phố trong TP Thái Nguyên được trang trí đẹp để chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh gồm 12 tiết mục hát múa với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và con người Thái Nguyên, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và tỉnh Thái Nguyên từ khi có Đảng, có Bác dẫn đường; tái hiện khá rõ nét bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Chương trình được chuẩn bị công phu, trang phục, đạo cụ đầu tư phù hợp đã tạo khí thế phấn khởi trước thành công của Đại hội, đồng thời thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh gồm 12 tiết mục hát múa với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước và con người Thái Nguyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO