Đại hội công đoàn Sở TN&MT tỉnh Điện Biên lần thứ VII

28/07/2017 00:00

(TN&MT) – Chiều ngày 28/7, Sở TN&MT Điện Biên tổ chức hội nghị công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ (2017 – 2022).

Ông Bùi Châu Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên phát biểu tại hội nghị
Ông Bùi Châu Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Bùi Châu Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT, đại diện công đoàn viên chức tỉnh Điện Biên và đông đảo cán bộ, công chức viên chức người lao động (CCVCNLĐ) Sở.

Hiện nay, công đoàn cơ sở có 104 đoàn viên, CCVCNLĐ. Những năm qua đời sống tinh thần, vật chất của đoàn viên cơ sở tiếp tục được quan tâm và nâng cao. Cán bộ đoàn viên được bố trí sắp xếp vào các vị trí công việc phù hợp phát huy sở trường, chuyên môn, tích cực cống hiến công sức và trí tuệ vào thực các nhiệm vụ chính trị của Ngành TN&MT… Nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở luôn quan tâm đến các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, động viên trong các dịp lễ, tết…; tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện ủng hộ: Quỹ vì người nghèo, Tấm lưới nghĩa tình vì Trường Sa – Hoàng Sa, tích cực tham gia giúp đỡ 2 xã Phì Nhừ (Điện Biên Đông) và Mường Đun (huyện Tủa Chùa)…

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở đẩy mạnh tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tham mưu giúp UBND tỉnh Điện Biên nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT. Cụ thể, thực hiện quy hoạch sử dụng đất; thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai; thực hiện dự án đo đạc lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn T.P Điện Biên Phủ.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Triển khai thực hiện dự án quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Kế hoạch hành động chủ động ứng phó với biến đổi khi hậu, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn (2014 – 2020).

Triển khai thực hiện thu tiền cấp quyền sử dụng khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ – CP của Chính Phủ. Thực hiện hiệu quả các dự án, kế hoạch trong công tác bảo vệ môi trường, công bố quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến 2030, triển khai thực hiện Dự án “nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm nâng cao nhận thức của cộng đồng bảo vệ môi trường”, dự án Khu bảo tồn loài sinh cảnh cấp Quốc gia Pá Khoang – Mường Phăng tỉnh Điện Biên. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai minh bạch, thuận lợi cho tổ chức các nhân và doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở còn tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua: “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Phong trào “Xanh sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”…

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Châu Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên biểu dương kết quả công đoàn cơ sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới, những người có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, bản lĩnh cững vàng, không chỉ là địa chỉ tin cậy để cán bộ CCVCNLĐ cơ sở tham gia sinh hoạt, lao động mà còn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành TN&MT trong nhiệm kỳ mới. Cá nhân mỗi đoàn viên, cán bộ CCVCNLĐ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong giai đoạn mới…

Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ (2017 – 2022), gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đăng Nam, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Nam Hương – Hoàng Châu

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội công đoàn Sở TN&MT tỉnh Điện Biên lần thứ VII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO