Đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ TN&MT khảo sát môi trường biển Cà Ná

22/10/2016 00:00

(TN&MT) - Sáng 22/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ về tình hình KTXH năm 2016, nhiệm vụ 2017 và tái cấu trúc nền kinh tế… đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận) đã đề nghị Bộ TN&MT khảo sát ngay mức độ ô nhiễm của vùng biển Vĩnh Tân, Cà Ná.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Việt Hùng
Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận. Ảnh:Việt Hùng

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương đồng tình và đánh giá cao cố gắng của Chính phủ nói chung và Bộ TN&MT nói riêng trong việc sớm công bố báo cáo về kết quả tình trạng ô nhiễm môi trường biển trong sự cố tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua.

Tại buổi thảo luận, nhân có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà (Đại biểu QH đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), bà Đàng Thị Mỹ Hương đã thông tin đến các đại biểu trong tổ việc vừa rồi Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri xã Cà Ná (Thuận Nam - Ninh Thuận).

Sáng 22/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận) đã đề nghị Bộ TN&MT khảo sát ngay mức độ ô nhiễm của vùng biển Cà Ná, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
Sáng 22/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận) đã đề nghị Bộ TN&MT khảo sát ngay mức độ ô nhiễm của vùng biển Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Việt Hùng

“Đây là xã miền biển có đội tàu lớn nhất của Ninh Thuận. xã này nằm cạnh cách nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, thuộc huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Khoảng cách chỉ trong vòng 5 km…” - Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương cho hay.

Theo bà Đàng Thị Mỹ Hương, tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Cà Ná vừa qua, cử tri đã phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gây ra, tác động rất lớn đến đời sống người dân Bình Thuận và Ninh Thuận.

Quang cảnh phiên thảo luận ở tổ đại biểu gồm các đoàn: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bến Tre và Ninh Thuận. Ảnh: Việt Hùng
Quang cảnh phiên thảo luận sáng 22/10 ở tổ đại biểu gồm các đoàn: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hưng Yên, Bến Tre và Ninh Thuận. Ảnh: Việt Hùng

“Đặc biệt, các cử tri làm nghề lặn biển rất lo ngại cho biết: Ở dưới đáy biển hiện có một lớp cặn biển rất dày, không rõ là chất gì. Cử tri lo ngại và kiến nghị báo cáo với Bộ TN&MT và Chính phủ sớm có kế hoạch kiểm tra và đánh giá về tác động môi trường, đánh giá về chất lượng môi trường biển Cà Ná để sớm có biện pháp ngăn chặn nếu có hiện tượng xả thải gây ô nhiễm môi trường biển…” - Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương kiến nghị.

Biển Cà Ná - Ninh Thuận - Ảnh: Mai Quốc Ấn
Biển Cà Ná - Ninh Thuận - Ảnh: Mai Quốc Ấn

Về vấn đề này, trao đổi với đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương trong giờ giải lao phiên thảo luận sáng nay 22/10, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ông sẽ sớm xem xét và có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ TN&MT vào cuộc.

Phóng viên Báo điện tử baotainguyenmoitruong.vn sẽ thông tin đến độc giả ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT về kiến nghị của cử tri Ninh Thuận trong các bản tin tiếp theo

Việt Hùng(ghi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội kiến nghị Bộ TN&MT khảo sát môi trường biển Cà Ná
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO