Đà Nẵng: "Thu hồi dự án không triển khai, ai kiện thì cứ ra hầu tòa!"

26/06/2015 00:00

Đó là chỉ đạo quyết liệt của ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22 (mở rộng) ngày 25/6.

Đó là chỉ đạo quyết liệt của ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22 (mở rộng) ngày 25/6.
 
Ngày 25/6, tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22 (mở rộng), ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT cho hay, đến ngày 24/6, đoàn kiểm tra liên ngành TN-MT, KH-ĐT, Xây dựng, Tài chính, Thuế do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ định đã tiến hành xong việc kiểm tra 16 dự án ven biển chậm triển khai.
 
 Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22 (mở rộng) ngày 25/6, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay... (Ảnh: HC)
Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 22 (mở rộng) ngày 25/6, ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay... (Ảnh: HC)
 
Sở TN-MT Đà Nẵng sẽ tổng hợp hồ sơ, xin ý kiến tư vấn của Bộ TN-MT và dự kiến trong tuần tới sẽ chính thức báo cáo lãnh đạo TP Đà Nẵng về việc xử lý đối với các dự án này. Theo ông Nguyễn Điểu, tình hình chung là hết sức phức tạp, qua kiểm tra bộc lộ rất nhiều vấn đề mang tính nhạy cảm, xung đột.
 
“Chắc chắn trong đợt này sẽ có tối thiểu 3 – 5 dự án phải được xử lý thông qua con đường thu hồi và xử phạt. Còn lại các dự án khác cũng có nhiều vấn đề phức tạp, cần phải xử lý một cách quyết liệt. Điều này cần được lãnh đạo TP ủng hộ để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ!” – ông Nguyễn Điểu nói.
 
Sẽ có 3 - 5 dự án ven biển chậm triển khai phải xử lý bằng con đường thu hồi và xử phạt! (Ảnh: HC)
Sẽ có 3 - 5 dự án ven biển chậm triển khai phải xử lý bằng con đường thu hồi và xử phạt! (Ảnh: HC)
 
Sau khi nghe Giám đốc Sở TN-MT báo cáo, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chỉ đạo “thu hồi 3 – 5 dự án đó đi, cái này nói lâu rồi, thu hồi các dự án treo, trùm mền, lấn chiếm biển để đó”. Và không chỉ các dự án ven biển, ông Trần Thọ cũng chỉ đạo thu hồi luôn dự án khu CNTT tập trung vì đã quá thời gian “ân hạn” theo Nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng.
 
Đến khi phát biểu kết thúc hội nghị, ông Trần Thọ tiếp tục nhấn mạnh: “Đã xác định dự án nào thu hồi thì triển khai thu hồi ngay, không nói nữa. Anh nào không thu thì Giám đốc Sở chịu trách nhiệm. Sở nào chịu trách nhiệm chính, lãnh đạo TP đã kết luận rồi mà chây ì, lừng khừng thì Giám đốc Sở đó phải chịu trách nhiệm. Anh nào cấp phép đầu tư rồi, không làm; bảo thu, không chịu thu thì ai cấp, người đó chịu trách nhiệm!”.
 
 Ông Trần Thọ:
Ông Trần Thọ: "Làm đúng thì làm, không làm thì thu hồi. Ai kiện thì cứ ra hầu tòa, không có gì phải sợ hết!" (Ảnh: HC)
 
Ông Trần Thọ bức xúc: “Lằng nhằng nói mãi chỗ khu CNTT tập trung. 110 tỉ của TP này bỏ ra giải tỏa hàng loạt nhà dân mà bỏ hoang như thế, xúc đất xúc cát chở đi lung tung. Làm đúng thì làm, không làm thì thu hồi. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Giám đốc Sở TT-TT phải tham mưu cho Chủ tịch UBND TP cùng với các ngành chức năng thu hồi cái này. Nghị quyết HĐND TP không phải để giỡn!”.
 
Đối với một số ý kiến băn khoăn rằng việc thu hồi dự án có thể bị kiện, ông Trần Thọ nói thẳng: “Ai kiện thì cứ ra hầu tòa, không có gì phải sợ hết. Hầu tòa mà họ thắng, mình thua là do mình dở. Làm! Không nói qua, nói lại gì hết. Chủ tịch UBND TP chỉ đạo làm xiết cái này, xong trước kỳ họp HĐND TP sắp tới càng tốt!”.
 
Theo Infonet
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: "Thu hồi dự án không triển khai, ai kiện thì cứ ra hầu tòa!"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO