Đà Nẵng: Thi công ì ạch, dân sống chung với ô nhiễm

29/12/2017 12:29

(TN&MT) - Dự án thi công đường Hoàng Văn Thái nối với đường Phạm Như Xương (tổng kinh phí đầu tư hơn 30 tỉ đồng) tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng sau gần 3 năm triển khai đến giờ vẫn dở dang và chưa biết khi nào hoàn thành. Tình trạng thi công ì ạch trên đã gây ô nhiễm môi trường mỗi khi mưa xuống, khiến hàng trăm hộ dân tại đây vô cùng bức xúc.

Dự án thi công đường Hoàng Văn Thái nối đường Phạm Như Xương ở TP. Đà Nẵng dài chưa đến 1 km nhưng 3 năm qua vẫn không hoàn thành. Theo tìm hiểu của PV, con đường này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư, Công ty CP Lê Vũ thi công. Hằng ngày người dân địa phương và hàng ngàn sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng phải đi lại trên đường cũ đã xuống cấp, nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra rất cao, do phải lách tránh hàng chục hố ga thi công dở dang.
 

Tình trạng thi công ì ạch tuyến đường này gây ô nhiễm môi trường mỗi khi mưa xuống, khiến hàng trăm hộ dân tại đây vô cùng bức xúc
Tình trạng thi công ì ạch tuyến đường này gây ô nhiễm môi trường mỗi khi mưa xuống, khiến hàng trăm hộ dân tại đây vô cùng bức xúc

Nhiều người dân sống cạnh tuyến đường này cho biết, đoạn đường từ khu vực chợ Hòa Khánh Nam đến đầu đường Hoàng Văn Thái vẫn nham nhở ổ voi, ổ gà vì xuống cấp ngiêm trọng. Ban đầu, người dân chúng tôi cam kết hiến 100% diện tích đất ở nằm trong khu vực làm đường, sau đó xin TP. Đà Nẵng hỗ trợ 50% tiền đền bù để xây dựng lại nhà cửa và các công trình kiến trúc bị ảnh hưởng.

“Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hầu như đã xong, dân đã bàn giao nhưng vẫn không thấy đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành con đường. "Gia đình tôi đã hiến 50% giá trị đất đai sau khi kiểm kê để chính quyền mở rộng đường từ năm 2015 nhưng tới nay vẫn chưa thấy thi công hoàn thành" - ông Phan Văn Thông, ngụ tổ 35, phường Hòa Khánh Nam nói với chúng tôi.

Bà Trần Thị Điểm, một người dân cạnh đó cho biết thêm: việc thi công con đường này rất ì ạch. Hiện nay, công trình này chỉ mới xong một đoạn khoảng 200 m nhưng vẫn chưa có hệ thống thoát nước và rất lầy lội. “Mỗi khi có mưa xuống, đường nham nhở và lầy lội, ổ voi, ổ gà lô nhô, nhiều tai nạn đã xảy ra tại đây rồi” - bà Điểm nói.

“UBND quận Liên Chiểu đang tiến hành kiểm tra xem Công ty CP Lê Vũ thi công ra sao, tiến độ như thế nào để có hướng xử lý trong thời gian tới” - ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch quận Liên Chiểu cho biết
“UBND quận Liên Chiểu đang tiến hành kiểm tra xem Công ty CP Lê Vũ thi công ra sao, tiến độ như thế nào để có hướng xử lý trong thời gian tới” - ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch quận Liên Chiểu cho biết

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam cho hay, hơn 100 hộ dân sống dọc tuyến đường đang thi công dang dở phải chịu đựng cảnh cực khổ khi đi lại và buôn bán thất thu do đường xuống cấp gây ngập nước, ô nhiễm, bụi bặm bủa vây.

“Ở nhiều chỗ, mặt đường được đơn vị thi công trải nhựa bê tông chỉ một bên, còn bên kia đầy hố sâu khiến người dân không thể đi lại. Có đoạn nhiều hố ga thi công dở dang, không rào chắn càng khiến người dân, sinh viên lo sợ khi qua lại đường này” - vị cán bộ UBND phường này nói thêm.

Lý giải về vấn đề này, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, trước đây, khi triển khai dự án, người dân đồng tình hoàn toàn việc hiến đất để làm đường và chỉ yêu cầu đền bù công trình kiến trúc. Sau đó, người dân lại yêu cầu hỗ trợ 50% tiền đền bù và tái định cư nên quận phải xin ý kiến UBND TP. Đà Nẵng giải quyết, dẫn đến dự án chậm triển khai.

Cũng theo ông Hưng, UBND quận Liên Chiểu đã có báo cáo gửi UBND TP. Đà Nẵng về các vướng mắc phát sinh gây chậm tiến độ thi công tuyến đường Hoàng Văn Thái. “UBND TP. Đà Nẵng đã giao các đơn vị liên quan kiểm tra vụ việc. UBND quận cũng đang tiến hành kiểm tra xem Công ty CP Lê Vũ thi công ra sao, tiến độ như thế nào để có hướng xử lý trong thời gian tới” - ông Hưng nói. 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Thi công ì ạch, dân sống chung với ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO