Đà Nẵng: Khởi tố nhóm đối tượng đe dọa, đòi bảo kê doanh nghiệp Hàn Quốc

02/05/2019 19:46

(TN&MT) - Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng cùng trú quận Sơn Trà để điều tra làm rõ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

3 đối tượng đe dọa, đòi bảo kê doanh nghiệp Hàn Quốc, Nguyễn Văn Quảng - chủ mưu (giữa)
3 đối tượng đe dọa, đòi bảo kê doanh nghiệp Hàn Quốc, Nguyễn Văn Quảng - chủ mưu (giữa)

3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Quảng - chủ mưu (SN 1987), Trần Văn Trường (SN 1999), Lê Văn Hậu (SN 1999) cùng trú quận Sơn Trà, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, công an cũng tạm giữ Huỳnh Lê Hoàng (SN 1999, trú quận Sơn Trà) để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Quảng và các đối tượng trong nhóm thừa nhận đã bắt đầu ép một doanh nghiệp Hàn Quốc nộp tiền bảo kê hàng tháng từ đầu năm 2018 đến nay với số tiền 2 triệu đồng/tháng.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 12/4, Quảng rủ Trường và Hoàng đến quán H.Q, phường Mân Thái, quận Sơn Trà để đe dọa chủ quán nhằm lấy tiền bảo kê. Quảng tìm gặp vị quản lý người Hàn Quốc để đòi 2 triệu đồng. Do bị Quảng đòi tiền và đe dọa suốt 1 năm qua nên vị quản lý bực tức và quyết định không đưa tiền lần này. Thấy vị quản lý chống cự, không giao nộp tiền, Quảng dùng kéo đe dọa. Sự việc khiến nhiều thực khách bỏ chạy toán loạn.

Lo sợ sự việc ảnh hưởng đến việc kinh doanh, vị quản lý người Hàn Quốc thỏa thuận sẽ "chung chi" cho Quảng một lần cuối cùng. Giữa lúc đối tượng này nhận tiền thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Nhóm của Quảng cũng khai nhận, số tiền chiếm đoạt được cả nhóm dùng vào việc ăn nhậu và sử dụng ma túy tập thể. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Khởi tố nhóm đối tượng đe dọa, đòi bảo kê doanh nghiệp Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO