Đà Nẵng họp khẩn giải quyết vụ "náo loạn" ở BigC

08/07/2016 00:00

(TN&MT) - Liên quan đến vụ việc hàng trăm cán bộ, công nhân viên làm việc tại Trung tâm Thương mại BigC Đà Nẵng căng băng rôn, nghỉ việc đồng loạt vào chiều qua (7/7) để phản đối hành động của chủ tòa nhà Vĩnh Trung Plaza (Cty CP Đức Mạnh-DMC) phong toả lối ra vào, gây cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính quyền Đà Nẵng ngay lập tức vào cuộc và triệu tập cuộc họp khẩn trong sáng nay (8/7) để giải quyết những rắc rối giữa đôi bên.

Tại buổi làm việc sáng cùng ngày, mặc dù có sự tham dự của đầy đủ các sở ban, ngành đến dự, tuy nhiên, đại diện DMC lại không có mặt và không đưa ra một nguyên nhân nào. Bà Nguyễn Nữ Tố Nga - Quản lý Vận hành Trung tâm Thương Mại BigC cho biết, phía công ty DMC đã có những hành động cản trở việc kinh doanh của Big C như khóa cầu thang bộ lên văn phòng của Big C, khóa van bể phốt chứa nước thải làm nước thải tràn ra ngoài. Đặc biệt, phía Đức Mạnh còn cắt nước sinh hoạt khiến Big C và cửa hàng thuê mặt bằng phải mua nước của người dân để dùng tạm thời. Những hành động cản trở của DMC trong suốt một thời gian dài.

Bức xúc trước việc DMC, đơn vị cho Big C thuê mặt bằng phong tỏa nguồn nước sinh hoạt, kéo barie ngăn không cho khách vào mua sắm, gần 200 nhân viên làm việc tại siêu thị Big C đã tụ tập, căng băng rôn phản đối gây náo loạn trước siêu thị
Bức xúc trước việc DMC, đơn vị cho Big C thuê mặt bằng phong tỏa nguồn nước sinh hoạt, kéo barie ngăn không cho khách vào mua sắm, gần 200 nhân viên làm việc tại siêu thị Big C đã tụ tập, căng băng rôn phản đối gây náo loạn trước siêu thị

Theo bà Nga,  trong hợp đồng thuê giữa BigC và DMC là 40 năm (bắt đầu từ năm 2006), tuy nhiên, đến năm 2016, DMC tự động gửi công văn đến BigC yêu cầu lấy lại mặt bằng mà không đưa ra lý do. “Quyết định Thi hành án của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ngày 4/3/2016 và Quyết định Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TP. Đà Nẵng đã buộc DMC chấm dứt việc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể cản trở hoặc gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ở Khu vực nhà thuê và đại siêu thị BigC bao gồm cả việc đặt rào chắn ở lối ra, vào cũng như phong tỏa khu vực thuê và bãi đậu xe. Tuy nhiên, bất chấp phán quyết đó, DMC vẫn ngang nhiên cản trở hoạt động kinh doanh của BigC” - bà Nga nói..

Trước những việc làm gây ảnh hưởng đến thiệt hại của BigC Đà Nẵng, ngày 26/2/2016, BigC đã gửi đơn ra Trọng tài quốc tế để yêu cầu Trọng tài quốc tế thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho BigC. Trong thời gian chờ Trọng tài quốc tế thụ lý vụ án, BigC có quyền được kinh doanh bình thường.

Mặc dù theo quy định là vậy, nhưng DMC vẫn thường xuyên cản trở bằng các việc làm như khóa thang, cắt nước, khóa bể phốt... “Mới đây, DMC dùng barie chặn lối vào và lối ra tại đường Ông Ích Khiêm và đường Hùng Vương khiến hàng ngàn lượt xe không thể ra vào BigC được, quá bức xúc nên các cán bộ nhân viên đã buộc phải căng băng rôn cầu cứu cơ quan chức năng" - bà Nga bức xúc..

Chính quyền Đà Nẵng ngay lập tức vào cuộc và triệu tập cuộc họp khẩn trong sáng nay (8/7) để giải quyết những rắc rối giữa đôi bên
Chính quyền Đà Nẵng ngay lập tức vào cuộc và triệu tập cuộc họp khẩn trong sáng nay (8/7) để giải quyết những rắc rối giữa đôi bên

Trước đó, trong chiều tối qua (7/7), bức xúc trước việc DMC, đơn vị cho Big C thuê mặt bằng phong tỏa nguồn nước sinh hoạt, kéo barie ngăn không cho khách vào mua sắm, gần 200 nhân viên làm việc tại siêu thị Big C đã tụ tập, căng băng rôn phản đối gây náo loạn trước siêu thị.

Vì khu vực trước siêu thị Big C gần chợ Cồn, ngã tư Hùng Vương - Ông Ích Khiêm có đông người qua lại, vì thế khi có tụ tập, căng băng rôn cầu cứu Chủ tịch TP. Đà Nẵng thì nhiều người đi đường hiếu kỳ cũng dừng lại nghe ngóng, tình hình phức tạp khiến hàng chục cảnh sát đã được điều động đến bảo đảm ANTT. Khoảng 1 giờ sau, khi Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh có mặt tại hiện trường và giải thích mọi việc mới lắng xuống. Ngay sau đó, ông Minh đã có cuộc họp khẩn với 2 bên để giải quyết bước đầu tình hình, tuy nhiên phía đại diện DMC đã không có mặt.

Cũng trong chiều tối qu (7/7), Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã yêu cầu phía Big C không được tái diễn tình trạng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, đồng thời yêu cầu phía Đức Mạnh phải tôn trọng quyết định của TAND TP. Đà Nẵng.

Cũng tại buổi họp sáng nay, ông Trần Phước Thu - Quyền Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự TP. Đà Nẵng sau khi nghe trình bày của các đơn vị liên quan đã kết luận: Sau khi nghe Chấp hành viên báo cáo, tôi đã nắm được tình hình. Tại cuộc họp lần này, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trực tiếp những khu vực BigC phản ánh. Qua kiểm tra, chúng tôi ghi nhận, thang máy tầng 4 của tòa nhà đã không thể hoạt động được.  

Sự việc này có tính tiếp diễn, dù Cục thi hành án đã có Quyết định Áp dụng khẩn cấp tạm thời nhưng đơn vị DMC không thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện triệt để Quyết định này của tòa. Đồng thời, sẽ tạo điều kiện cho BigC hoạt động bình thường. Về phía Cục thi hành án sẽ triệu tập đại diện theo pháp luật của DMC lên làm việc trong thời gian tới.

Bài & ảnh: Xuân Lam

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng họp khẩn giải quyết vụ "náo loạn" ở BigC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO