Đà Nẵng: "Đường dây nóng" lên mạng xã hội Facebook

22/11/2017 00:00

Vài ngày giữa tháng 11 vừa qua, chính quyền Thành phố Đà Nẵng đã chính thức lập và ra mắt một fanpage trên mạng xã hội Facebook 1022 tại địa chỉ Gop Y Da Nang để tiếp tục tiếp nhận ý kiến phản ảnh của công dân, trong các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội của thành phố.

Trang mạng xã hội chính thức của chính quyền Đà Nẵng “lên sóng” tương tác với công dân từ ngày 1/11/2017
Trang mạng xã hội chính thức của chính quyền Đà Nẵng “lên sóng” tương tác với công dân từ ngày 1/11/2017

Từ năm 2016, UBND TP Đà Nẵng đã đưa vào vận hành đường dây nóng thống nhất qua số điện thoại (0236)1022 và cổng góp ý thành phố (gopy.danang.gov.vn) để tiếp nhận và xử lý hàng ngàn ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố.

Qua đường dây nóng, các cơ quan chuyên môn của thành phố nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân đối với lĩnh vực mình quản lý, từ đó có những điều chỉnh, xử lý phù hợp và thuận lòng dân hơn.

Ý kiến của công dân gửi lên trang mạng xã hội Facebook của chính quyền Đà Nẵng
Ý kiến của công dân gửi lên trang mạng xã hội Facebook của chính quyền Đà Nẵng

Ngoài việc tiếp nhận thông tin, xử lý và chuyển đến các sở, ban ngành có liên quan, trang xã hội 1022 còn cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của người dân về các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của chính quyền thành phố.

Fanpage của một một số cán bộ văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng thu hút số thành viên kỷ lục
Fanpage của một một số cán bộ văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng thu hút số thành viên kỷ lục

Cách đây hai năm, một số cán bộ Văn phòng UBND thành phố cũng đã mạnh dạn lập trang "Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghị, Xanh Sạch, Đẹp" đến nay đã thu hút hơn 53,5 ngàn thành viên với hàng vạn ý kiến đóng góp; và nhiều đóng góp được các cơ quan xử lý rốt ráo, mang lại nhiều lợi ích cho người dân. 

Theo laodong

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: "Đường dây nóng" lên mạng xã hội Facebook
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO