DA cảng Long Sơn - Thanh Hóa: Đua nhau xây dựng trái phép để chờ bồi thường

07/12/2016 00:00

(TN&MT) - Sau khi UBND xã Hải Hà thông báo Dự án cảng container Long Sơn sắp triển khai, người dân ở đây, ồ ạt xây dựng nhà trái phép. Hàng chục công trình trái phép mọc lên với mục đích trục lợi khi dự án kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án Cảng container Long Sơn (xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư ngày 29/7, trên diện tích 100 ha mặt nước và 3,6 ha trên đất liền. Công trình được chia làm 4 giai đoạn, trong đó, giai đoạn một, sẽ đầu tư hai bến container, dự kiến hoàn thành vào quý II năm 2018. Có 151 hộ dân ảnh hưởng sẽ bị thu hồi đất, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Sau khi UBND xã Hải Hà thông báo kế hoạch kiểm kê, đền bù vào ngày 5/10, hàng chục hộ dân ở thôn Hà Nam và Hà Đông đua nhau xây dựng các công trình trái phép. Được biết, có hộ dân xây dựng trên đất ở, đất vườn. Nghiêm  trọng hơn có 3 hộ đã xây dựng lấn chiếm ra đất rừng phòng hộ. Các công trình này được xây tạm bợ, chất lượng thấp.

Sau khi UBND xã Hải Hà thông báo kế hoạch kiểm kê, đền bù vào ngày 05/10. Hàng chục hộ dân ở thôn Hà Nam và Hà Đông đua nhau xây dựng các công trình trái phép.
Hàng chục hộ dân ở thôn Hà Nam và Hà Đông đua nhau xây dựng các công trình trái phép.

Một người dân ở thôn Hà Nam cho biết, sau khi xã thông báo về Dự án cảng Long Sơn, các hộ dân ở đây ồ ạt xây dựng nhà, xưởng, tường rào. Tất cả vì mong được đền bù khi dự án giải phóng mặt bằng. Xã cấm nhưng họ lại tranh thủ hết giờ làm việc hoặc đêm làm.

Tại thôn Hà Nam, trong các con ngõ, hầu như không còn phần đất trống nào. Mọi diện tích lớn nhỏ đều được bà con tận dụng xây các căn nhà tạm, giếng nước hay cả hầm biogas.

Trao đối với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Trọng Hậu – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Hải cho biết, trước tình trạng xây dựng ồ ạt các công trình trái phép, xã đã thành lập 2 Tổ công tác nhằm ngăn chặn các phương tiện chở vật liệu xây dựng.

Nghiêm trọng hơn nhiều hộ còn xây dựng ra đất lấn chiếm rừng phòng hộ
Nhiều hộ còn xây dựng ra đất lấn chiếm rừng phòng hộ.

“Thế nhưng cũng rất khó vì các hộ dân thường lợi dụng làm đêm. Xã đã phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc huyện tiến hành lập biên bản 21 hộ xây dựng trái phép. Đồng thời, kiên quyết không đưa 21 hộ này vào danh sách kiểm kê, đền bù” – ông Hậu cho biết thêm.

Ông Lê Anh Cường - Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc xây dựng huyện Tĩnh Gia thừa nhận, có thực trạng người dân xã Hải Hà xây dựng, cơi nới trái phép nhằm mục đích lấy tiền đền bù khi Dự án cảng container Long Sơn triển khai. Đội đã trình hồ sơ lên UBND huyện để tiến hành cưỡng chế 4 hộ xây dựng lấn chiếm ra đất rừng phòng hộ. Người dân xây dựng trên đất ở, đất vườn và đất lấn chiếm, mỗi nhà từ 200 – 300m2.

Trước thực trạng trên, đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia cương quyết xử lý 21 hộ xây dựng cơi nới trái phép tại xã Hải Hà. Tránh thực trạng lợi dụng dự án để lấy tiền đền bù, đồng thời, đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

                                                                                           Bài và ảnh: Thanh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
DA cảng Long Sơn - Thanh Hóa: Đua nhau xây dựng trái phép để chờ bồi thường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO