Cứu thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển

25/01/2015 00:00

(TN&MT) – Chiều 24/01/2015, tàu SAR 272 đã đưa nạn nhân cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III.

   
(TN&MT) – Sau khi nhận được thông tin cần được cứu nạn, chiều 24/01/2015, tàu SAR 272 đã đưa nạn nhân cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và bàn giao cho cơ quan chức năng.
   
   
  10 giờ ngày 23 tháng 01 năm 2015, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin qua điện thoại từ ông Trần Văn Tân là chủ tàu cá BV 0739 TS, thường trú tại Phước Tỉnh, Long Điền, Tỉnh BR – VT trình báo: Trên tàu BV 0739 TS có 01 thuyền viên tên Vũ Văn Hà, sinh năm 1971 bị tai nạn lao động từ 19/01/2015, hiện vết thương nghi ngờ bị nhiễm trùng uốn ván, nạn nhân sốt, có hiện tượng co giật. Vị trí hiện tại của tàu 07029’29N ; 106053’00E, cách Côn Đảo khoảng 70 hải lý về phía Nam Đông Nam, cách Mũi Vũng Tàu khoảng 170 hải lý về phía Nam.
   
  Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã kết nối hướng dẫn y tế để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, đồng thời hướng dẫn cho tàu BV 92077 TS di chuyển về Côn Đảo. Sau khi được tư vấn hướng dẫn các biện pháp sơ cấp cứu y tế, tình trạng sức bệnh nhân đã tốt hơn, chỉ sốt nhẹ, nên tàu BV 92077 TS chuyển hướng chạy thẳng về Vũng Tàu.
   
  Sáng ngày 24/01/2015, khi đến vị trí 09030’N ; 107001’E, cách Vũng Tàu khoảng 50 hải lý về phía Nam, tình trạng bệnh nhân có chuyển biến xấu, có hiện tượng co giật, cần hỗ trợ đưa về bờ gấp. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên bị nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn tàu BV 92077 TS hành trình về bờ, điều động tàu SAR 272 rời cầu cảng tại Vũng Tàu hành trình ra khu vực đã được dự kiến để tiếp nhận bệnh nhận đưa về bờ cấp cứu.
   
  Đến trưa ngày 24/01/2015, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu BV 92077 TS chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 272, tiến hành cấp cứu y tế và hành trình về Vũng Tàu và đến chiều qua 24/01/2015, tàu SAR 272 đã đưa nạn nhân cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III hoàn tất chuyến cứu nạn thuyền viên.
   
Tân Châu 
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO