Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” diễn ra trong một tháng

Hoàng Nghĩa| 31/08/2021 18:51

(TN&MT) - Sáng 31/8/2021, tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì buổi lễ.

Quang cảnh Lễ phát động.

Cuộc thi chính thức diễn ra trong một tháng (từ 0 giờ ngày 6/9/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 6/10/2021), dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng phần mềm trực tuyến, tại địa chỉ: https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn. Đường dẫn đến website này được đặt trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển Việt Nam, trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục (Bộ Tư pháp), trang Thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội…

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" là một hoạt động có quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. Cuộc thi được tổ chức nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần thực hiện Đề án Tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 của Chính phủ.

Đến dự Lễ phát động có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi; các đại biểu đại diện Thủ trưởng các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cùng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài Trung ương và Quân đội.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai (thứ 2 từ trái sang) - Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì buổi lễ.

Tại Lễ phát động, các đại biểu được xem phim tư liệu giới thiệu chung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Đề án Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023 và Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”. Các đại biểu cũng được giới thiệu về giao diện phần mềm thi trực tuyến và cách thức tham gia dự thi.

Link website của Cuộc thi được đặt trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin điện tử Cảnh sát biển, Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật/Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội. Thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân điện tử và các website của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử của các UBND cấp tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí khác ở Trung ương, địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi mong muốn các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và nhân dân cả nước bên cạnh việc thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid-19”, cũng sẽ dành tình cảm và trách nhiệm, thời gian và công sức để hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển cũng mong muốn nhận được sự tiếp sức truyền thông của các cơ quan thông tấn báo chí, để Cuộc thi đến được với đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân; tạo được hiệu ứng xã hội rộng lớn và để lại dấu ấn tốt đẹp, góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo Tổ quốc; góp phần động viên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Ngân hàng 100 câu hỏi cùng các đáp án của Cuộc thi được xây dựng trên cơ sở bám sát định hướng thông tin tuyên truyền định hướng của Đảng, Nhà nước về Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quan điểm, mục tiêu Đề án số 8692/ĐA-BQP ngày 12/8/2019 của Bộ Quốc phòng về tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023. Căn cứ kết quả làm bài của các thí sinh tham dự Cuộc thi, Ban tổ chức sẽ xem xét, trao giải các cá nhân với cơ cấu trao giải gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 20 giải khuyến khích… Các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong một số trường hợp đặc biệt, có thể được tặng giải thưởng động viên, quà tặng bằng hiện vật từ Ban tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” diễn ra trong một tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO