Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 và Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV

Thủy Nguyễn| 14/11/2022 20:20

(TN&MT) - Chiều 14/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 và Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV năm 2022.

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 có nhiều nét mới

Theo đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo Việt Nam mở rộng năm 2023 nhằm làm phong phú hơn đời sống văn hóa, tinh thần của những người làm báo, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành khóa XI và Kế hoạch hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhà báo, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí, các cấp hội, các đơn vị quản lý báo chí, các cơ sở đào tạo Báo chí; sinh viên ngành báo chí, phát thanh truyền hình tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

lambao2.jpg
Họp báo thông tin Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

Nội dung các tiết mục dự thi tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu con người, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống hào hùng của dân tộc ta, trong đó, có truyền thống hào hùng do đội ngũ những người làm báo cách mạng tạo dựng.

Ban Tổ chức đặc biệt khuyến khích các tiết mục tự dàn dựng, đầu tư công phu, các tiết mục sáng tác hưởng ứng cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các sáng tác có chủ đề về nghề báo và Người làm báo.

Tham dự cuộc thi sẽ bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp xướng, độc tấu nhạc cụ, hát múa tổng hợp… với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như: ca khúc mang âm hưởng dân ca, cách mạng, thính phòng, nhạc trữ tình, nhạc nhẹ…

Theo thể lệ cuộc thi thì mỗi cấp Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên chi hội nhà báo chọn tối đa 3 tiết mục (riêng Hội Nhà báo TP. Hà Nội và Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh chọn tối đa 5 tiết mục); mỗi Chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội chọn 1 tiết mục, trường hợp Chi hội có trên 50 hội viên có thể chọn tối đa 2 tiết mục.

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 lần này không tổ chức các vòng thi bán kết khu vực; thay vào đó, sẽ tổ chức vòng sơ loại trực tuyến. Thí sinh với tiết mục được chọn dự thi tại đêm Chung kết sẽ được mời tham dự huấn luyện tập trung tại Thủ đô Hà Nội vào thời điểm thích hợp ngay trước thời điểm diễn ra cuộc thi chung kết.

Thời hạn để các đơn vị chốt danh sách thí sinh tham gia cuộc thi gửi về Ban tổ chức là trước ngày 30/11/2022. Ban giám khảo sẽ chọn 15 tiết mục tham dự vòng Chung kết. Dự kiến, lễ chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng n ăm 2023 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023 (dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng 3 năm 2023) tại Hà Nội.

Về cơ cấu giải thưởng, dự kiến Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất: 35.000.000 VNĐ; 2 giải Nhì, mỗi giải 25.000.000 VNĐ; 3 giải Ba, mỗi giải 20.000.000 VNĐ và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 15.000.000 VNĐ.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ trao các giải phụ như Giải tiết mục ấn tượng, dàn dựng công phu; Giải thí sinh được khán giả yêu thích; Giải giọng hát trẻ triển vọng; Giải đơn vị có nhiều tiết mục vào Chung kết.

Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2022 thu hút 201 tay vợt

Theo Ban Tổ chức, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2022 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và trở thành sự kiện quan trọng đối với người làm báo trong cả nước. Giải đấu được các lãnh đạo, hội viên nhà báo rất quan tâm, qua đó tạo nên sự đoàn kết, nâng cao tinh thần. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 18/11 đến 20/11 tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Đây là hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhằm kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô và Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

Giải đấu năm 2022, thu hút 201 tay vợt tranh tài 14 nội dung gồm: Đơn nam lãnh đạo, đơn nữ lãnh đạo, đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam từ 45 tuổi trở lên, đơn nam dưới 45 tuổi, đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nam có lãnh đạo, đôi nữ có lãnh đạo, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ trên 45 tuổi và đôi nam nữ dưới 45 tuổi.

Cơ cấu giải thường gồm: Giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đấu. Ban tổ chức sẽ trao cúp, cờ, tiền thưởng, huy chương cho các đội, đôi, cá nhân. Bên cạnh đó, giải đấu vẫn có những giải thưởng đặc biệt như giải Hoa khôi, Á khôi và Giải phong cách, Giải vận động viên cao tuổi nhất.

z3880488278428_2e099d7cdedb0ab057757dafca134f30(1).jpg
Họp báo thông tin Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2022

Ban Tổ chức giải đấu quy định tay vợt tham dự phải có thẻ Nhà báo, thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam còn hiệu lực đồng thời là cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và các cấp hội nhà báo có thời gian công tác tại đơn vị trước ngày 21/6/2021. Trong khi đó, mỗi nội dung thi đấu sở hữu điều lệ thi đấu và quy định đối tượng tham dự riêng.

Vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I Quốc gia từ năm 2017 trở về trước chỉ được tham gia nội dung thi đấu đồng đội, không được tham gia các giải đấu đơn và đôi; vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I Quốc gia từ năm 2017 trở lại đây không được tham gia thi đấu.

Đáng chú ý, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm 2022 lần đầu tiên thu hút những tay vợt là nguyên thủ trưởng các cơ quan báo chí, quản lý báo chí.

Giải đấu từ lâu trở thành sự kiện thường niên sau 15 lần tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong giới báo chí, góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ những người làm báo cả nước đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí.

Tăng cường hiểu biết, thắt chặt tinh thần đoàn kết Người làm báo cả nước

Phát biểu tại buổi họp báo, Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Do trước đây bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhiều hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức bị ảnh hưởng, không tổ chức được. Tuy nhiên gần đây các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các địa phương, các Chi hội, Liên chi hội cũng bắt đầu được tổ chức, với nhiều hoạt động về đào tạo nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hội thảo, tập huấn… tạo không khí, phong trào thi đua trong các cơ quan báo chí.

ong-nguyen-duc-loi.jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại họp báo

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng tổ chức các hoạt động mang tính chất khích lệ tinh thần văn hóa, thể thao, giải trí…các hoạt động này được nối lại cho thấy các hoạt động truyền thống của Hội Nhà báo Việt Nam dần trở lại bình thường.

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo Việt Nam và Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam những năm qua đã trở thành một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước; tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp, tăng cường hiểu biết, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi, hỗ trợ nhau trong công việc, góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 và Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO