Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương 2018

11/07/2018 11:26

(TN&MT) - Để triển khai Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đề án thành phố thông minh - Bình Dương và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng WTA nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương 2018.

tpbd
Thành phố mới Bình Dương

Theo đó, Cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong xây dựng và phát triển đô thi thông minh, là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương; tạo môi trường để thúc đẩy sáng kiến cộng đồng; góp phần tìm kiếm, hỗ trợ và phát triển các ý tưởng thúc đẩy đổi mới và cải thiện chất lượng cuộc sống, mang lại tiện ích cho người dân.

Cuộc thi cũng phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, tiết kiệm, thu hút sự tham gia tích cực, đông đảo của các ý tưởng sáng tạo trong cả nước. Đối tượng tham gia Cuộc thi là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học tại Việt Nam và Hàn Quốc, các thí sinh tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm, tối đa 05 người/nhóm.

Cuộc thi cũng nhằm tìn kiếm các sáng kiến thúc đẩy đổi mới và chất lượng cuộc sống, mang lại tiện ích cho người dân, không giới hạn nhưng ưu tiên trong các lĩnh vực, bao gồm: Quản lý đô thị thông minh; Chăm sóc sức khỏe; Văn hóa - du lịch; Giáo dục thông minh; Dịch vụ công; Năng lượng và môi trường; Nông nghiệp đô thị; Sản xuất thông minh.

Cuộc thi sẽ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam và Hàn Quốc. Cuộc thi cũng sẽ được tổ chức qua 03 vòng, gồm: vòng sơ tuyển, vòng bán kết và vòng chung kết. Trong đó, vòng sơ tuyển, vòng bán kết sẽ diễn ra tại cả Việt Nam và Hàn Quốc, Bình Dương và Daejeon (Hàn Quốc) sẽ tự tổ chức vòng sơ tuyển, vòng bán kết; riêng vòng chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức tại Bình Dương.

Về công tác chuẩn bị, trong tháng 7/2018 thảo luận, thống nhất với WTA, xây dựng, ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Thề lệ; dự toán kinh phí, cơ sở vật chất Cuộc thi; cung cấp thông tin hỗ trợ cho các đội dự thi nếu có yêu cầu. Đối với vòng sơ tuyển, các nhóm dự thi gửi đăng ký cho Ban Tổ chức trong tháng 7/2018 – 8/2018. Thời gian đăng ký, từ ngày phát động đến hết ngày 20/8/2018.

Đối với vòng bán kết, các đội được chọn sẽ giới thiệu, trình bày phương án phát triển ý tưởng trước Ban Giám khảo. Thời gian 02 ngày, trong khoảng 31/8/2018 – 15/9/2018. Dự kiến chấm kết quả vòng bán kết tại Khách sạn BCONS (Bình Dương). Vòng sơ tuyển và vòng bán kết sẽ được tổ chức đồng thời tại Việt Nam và Hàn Quốc

Đối với vòng chung kết, tháng 10/2018, Ban Giám khảo chọn 05 đội Việt Nam, phía WTA chọn ra 05 đội Hàn Quốc có sáng kiến khả thi nhất để thuyết trình. Ngày chấm chung kết dự kiến là 10/10/2018, dự kiến tổ chức tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Về tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức chọn 05 đội thắng cuộc, công bố và trao giải ngày 12/10/2018 tại Bình Dương.

Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương 2018 do UBND tỉnh Bình Dương, Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA), Chính quyền Thành phố Daejeon chủ trì. Đơn vị phụ trách tại Bình Dương là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thành phố thông minh Bình Dương. Kinh phí tổ chức Cuộc thi, từ nguồn ngân sách tỉnh Bình Dương và huy động thêm tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Bình Dương 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO