Cử tri Hà Nội đi bỏ phiếu bầu cử

Hoàng Minh| 23/05/2021 09:32

(TN&MT) - Trong không khí phấn khởi hân hoan của nhân dân cả nước, đúng 7 giờ sáng 23/5, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trên cả nước.

Đây là ngày hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội đã chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo thành công của cuộc bầu cử diễn ra an toàn trong công tác phòng chống dịch, để cử tri chọn ra những người xứng đáng đại diện nhân dân Thủ đô.

Ngay từ sáng sớm rất đông cử tri đã có mặt tại Khu vực bổ phiếu số 1, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tổ bầu củ yêu cầu cử tri thực hiện giãn cách phòng chống dịch

 

Thực hiện đo thân nhiệt tại khu vực bỏ phiếu

 

Sát khuẩn tay, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh

 

Đúng 7h sáng ngày 23/5 tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội diễn ra lễ khai mạc và kiểm tra hòm phiếu dưới sự chứng kiến của cử tri

 

Và tiến hành niêm phong hòm phiếu theo đúng quy trình hướng dẫn bầu cử

 

Khu vực bàn phát phiếu cử tri cũng phải thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế

 

Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng trên 69 triệu cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân khi bỏ phiếu.

 

Sau khi bỏ phiếu sẽ tiến tới bàn đóng dấu

 

Xe cảnh sát của công an phường thực hiện tuyên truyền bầu cử

 

Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội sử dụng tấm chắn mika cho khu vục phát phiếu cử tri

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri Hà Nội đi bỏ phiếu bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO