Covid-19 ngày 1/3: Dịch tiếp tục lan rộng, Mỹ, Úc có ca tử vong đầu tiên

Phạm Văn| 01/03/2020 09:10

(TN&MT) - Thống kê tình hình dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế Việt Nam cập nhật lúc 8h30 sáng 01/3 cho biết, tổng số người nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới là 86.927, số ca tử vong là 2.978 và 41.958 ca bình phục. Covid-19 đã xuất hiện ở 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Hiện Hàn Quốc có thêm 376 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 3.526 ca, 17 ca tử vong. Các ca nhiễm tập trung phần lớn ở thành phố Deagu và tỉnh Gyeongsang. Tại thủ đô Seoul (ở miền Bắc) và thành phố Busan (ở miền Nam Hàn Quốc), số ca nhiễm cũng tăng lên theo từng ngày.

Số liệu thống kê của Trung Quốc ngày 01/3 cho biết, nước này có thêm 573 ca nhiễm và 35 ca tử vong mới tính đến cuối ngày 29/2. Những ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc.

Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới

Trong khi đó, Mỹ cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại bang Washington vào ngày 29/2. Sau khi công bố trường hợp trên, quan chức bang Washington cũng cho biết 2 trong số 3 ca nhiễm tại bang có liên hệ với một cơ sở chăm sóc dài hạn tại thành phố Kirkland (thuộc Hạt King, bang Washington).

Tại Úc, một cụ ông 78 tuổi sống ở thành phố Perth (phía tây nước Úc) cũng vừa được xác nhận qua đời vì nhiễm Covid-19 và trở thành bệnh nhân đầu tiên tử vong do bệnh này ở Úc.

Với 43 ca tử vong và 593 ca nhiễm, Iran hiện là nước có số ca tử vong cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc và có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Hiện nhiều quốc gia, đặc biệt các nước Trung Đông, đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với Iran.

Việt Nam sau khi chữa khỏi 16/16 ca nhiễm Covid-19 đã không phát hiện ca nhiễm mới. Tuy nhiên nhiều tỉnh, thành phố vẫn rất tích cực, chủ động đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời thực hiện nghiêm các giải pháp cách ly đối với những công dân, người nước ngoài trở về hoặc đến Việt Nam từ vùng dịch.

Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm toàn cầu đối với dịch COVID-19 lên mức “rất cao” sau khi ghi nhận dịch bệnh tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Covid-19 ngày 1/3: Dịch tiếp tục lan rộng, Mỹ, Úc có ca tử vong đầu tiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO