Công ty Xăng dầu Hà Giang: Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2)

27/10/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 27/10, Công ty Xăng dầu Hà Giang đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (27/10/1967 - 27/10/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) do Chủ tịch nước trao tặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn gắn Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) lên Cờ truyền thống của  Công ty Xăng dầu Hà Giang.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn gắn Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) lên Cờ truyền thống của Công ty Xăng dầu Hà Giang.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã đánh giá cao đóng góp của Công ty Xăng dầu Hà Giang trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đề nghị trong những năm tới, Công ty Xăng dầu Hà Giang cần tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở những vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển kinh doanh đa dạng hóa các mặt hàng ngoài xăng dầu, quan tâm đến bảo vệ môi trường và không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy truyền thống đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, giữ vững vai trò chủ đạo trong điều tiết thị trường xăng dầu Hà Giang.

Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang trao tặng 200 triệu đồng cho xã Lao Và Chải (huyện Yên Minh).
Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Giang trao tặng 200 triệu đồng cho xã Lao Và Chải (huyện Yên Minh).

Theo bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Giang: Là đơn vị thành viên Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), kinh doanh mặt hàng xăng dầu trên địa bàn một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, chi phí vận chuyển tăng cao do xa đầu nguồn cung ứng. Song những năm qua, Công ty Xăng dầu Hà Giang đã nỗ lực không ngừng, tập trung mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh. Các mặt hàng kinh doanh của Công ty đều tăng trưởng năm sau luôn tăng cao hơn năm trước. Thị phần xăng dầu chiếm khoảng 70%, trong đó sản lượng bán lẻ trực tiếp trên 90% đã góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn. Mạng lưới bán lẻ xăng dầu được phủ rộng khắp đến 11/11 huyện, thành phố. Những xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới ở Hà Giang, bà con các dân tộc thiểu số đều được mua xăng dầu với chất lượng, giá cả, số lượng đúng theo quy định của Nhà nước.

Trước năm 1996, Công ty chỉ có 6 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với hệ thống bơm rót thô sơ, cơ sở vật chất lạc hậu, đến nay Công ty đã có 26 cửa hàng xăng dầu và 1 cửa hàng chuyên kinh doanh gas với quy trình tự động hóa từ cột bơm đến hệ thống máy tính. Khách hàng có thể mua xăng dầu thanh toán bằng thẻ ATM của các ngân hàng tại cửa hàng xăng dầu của Công ty một cách thuận tiện, nhanh chóng. Kết quả kinh doanh của Công ty liên tục tăng trưởng bền vững, năm 2017 sản lượng xăng dầu ước đạt gần 65.000 m3, doanh thu ước đạt 842 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 11,3 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2017, Công ty đã nộp ngân sách gần 130 tỷ đồng đóng góp không nhỏ cho ngân sách địa phương, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho đông đảo người lao động. Cùng đó, Công ty còn triển khai nhiều hoạt động xã hội từ thiện, an sinh xã hội. Chỉ tính riêng từ năm 2009 đến nay, Công ty cùng các đơn vị trong Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ủng hộ cho huyện Đồng Văn trên 60 tỷ đồng, góp phần cùng với tỉnh Hà Giang đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2) cho Công ty Xăng dầu Hà Giang; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Trần Thị Thu Hương, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Giang.

Nhân dịp này, Công ty Xăng dầu Hà Giang cũng đã trao tặng 200 triệu đồng cho xã Lao Và Chải (huyện Yên Minh) để thực hiện công tác an sinh xã hội. Đây là một xã đặc biệt khó khăn do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang phân công Công ty Xăng dầu Hà Giang phụ trách giúp đỡ./.

Tin, ảnh: Minh Tâm - Xuân Vũ

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty Xăng dầu Hà Giang: Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO