Ngành TN&MT

Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lê Hùng 28/04/2023 - 19:34

(TN&MT) - Ngày 28/4, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở TN&MT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Sở TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Cần Thơ.

a111-dai-hoc-cong-doan.jpg
Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở TN&MT luôn bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức TP. Cần Thơ, Nghị quyết Đại hội Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, từng công đoàn viên đã nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ IX đề ra.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan và nhiệm vụ do cấp trên giao; đồng thời, các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động xã hội cũng đã được triển khai sâu rộng trong công đoàn viên, thu hút sự nhiệt tình tham gia hưởng ứng của công đoàn viên, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm vụ được giao.

a222-dai-hoi-cong-doan.jpg
Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, hằng năm, 100% công đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ là đảng viên nghiêm túc thực hiện việc đăng ký và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; tham gia các hội thi, hội thảo, tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật; 100% công đoàn viên và người lao động tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ đặt mục tiêu phấn đấu 100% viên chức, người lao động, đoàn viên được học tập, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn; trên 98% nữ công chức, viên chức, người lao động đăng ký tham gia, thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và không có đoàn viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; 100% cán bộ Công đoàn từ Tổ trưởng, Tổ phó, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, thành viên Ban nữ công quần chúng tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn và nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Để thực hiện được các mục tiêu này, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình “Tết sum vầy”, chăm lo các chính sách nhân dịp Lễ, Tết cho công đoàn viên; tăng cường triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện, tương thân, tương ái trong đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thông qua chương trình “Mái ấm công đoàn”, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Quỹ vì người nghèo.

a3333-dai-hoi-cong-doan.jpg
Quang cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 -2028

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT cũng sẽ chủ động tham gia kiến nghị, bổ sung, sửa đổi, xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn cho phù hợp với tình hình mới; đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Công đoàn trong việc phối hợp với chính quyền xây dựng quy chế dân chủ; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo đúng quy định; biểu dương, khen thưởng công chức viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP. Cần Thơ cho rằng: Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tranh thủ được sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan và các phòng chuyên môn của Sở TN&MT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị cũng như của Công đoàn đề ra; đồng thời có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền các sự kiện chính trị thành phố, nhiệm vụ chính trị của ngành TN&MT và chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến viên chức người, lao động.

Cùng với đó, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ còn phát huy được vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động; triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh, hỗ trợ chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đoàn viên; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, đã giới thiệu 23 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền cũng đề nghị: “Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do ngành TN&MT và Công đoàn phát động; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng để động viên kịp thời đoàn viên; tiếp tục triển khai sâu rộng tới toàn thể đoàn viên về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công sở, phấn đấu đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đồng thời, tập trung chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các đoàn viên Công đoàn; quan tâm hỗ trợ các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn".

a44-dai-hoi-cong-doan.jpg
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội lần thứ X này cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 9 người. Trong đó, ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028; ông Lê Nam Giao, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ nhiệm kỳ mới này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn cơ sở Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO