Thời sự

Công bố Quy hoạch Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phạm Hoài 23/03/2024 - 19:04

Chiều 23/3, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham dự.

32.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Đắk Nông

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ KH-ĐT, Bộ GT-VT, Bộ Công thương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Quảng Nam, Phú Yên…

Về phía tỉnh Đắk Nông có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

12(1).jpg
Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao các bản chứng nhận đăng ký đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đối với các nhà đầu tư

Khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung khẳng định: Hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thông qua sự kiện này khẳng định khát vọng, chỉ ra các động lực phát triển để Đắk Nông khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường. Từ đây, Đắk Nông vững vàng trên hành trình phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Tây Nguyên.

22(2).jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo tại Hội Nghị

Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung nhấn mạnh, ngay từ đầu, Đắk Nông đã xác định quy hoạch là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Trong quá trình thực hiện, Đắk Nông nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm và cầu thị. Các sở, ngành, địa phương của tỉnh hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao độ. Nhờ vậy mà nhiệm vụ này dù diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng.

“Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở chính trị và pháp lý vô cùng quan trọng để tỉnh bước vào thời kỳ phát triển mới đột phá, nhanh và bền vững, với mục tiêu xuyên suốt đến năm 2050 là trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, trở thành “Tỉnh mạnh - Dân giàu - Thiên nhiên tươi đẹp - Xã hội nghĩa tình”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung khẳng định.

_dsc2333.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những thành tựu của tỉnh Đắk Nông qua 20 năm phát triển. Đắk Nông đã thoát nghèo, các chỉ số năng lực cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng lưu ý tỉnh Đắk Nông còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Ở đâu có khó khăn gì thì Đắk Nông có khó khăn đó. Hành lang pháp lý chưa đủ điều kiện cho Đắk Nông phát triển. Quy hoạch khai thác khoáng sản, trong đó có Bô xít đang có nhiều vướng mắc, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được cho tỉnh phát triển. Khả năng khai thác tiềm năng, tận dụng cơ hội còn hạn chế. Thu ngân sách Đắk Nông nằm trong nhóm thấp nhất cả nước.

34.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông nhận quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Đắk Nông cần chọn lọc trong đầu tư và thu hút đầu tư. Trước mắt cần giải quyết 2 câu chuyện, quy hoạch khoáng sản và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch hiện nay chưa giải quyết được ngay những vướng mắc, nhưng có định hướng, đường lối cho tỉnh phát triển trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tặng Đắk Nông 8 chữ “tuân thủ, linh hoạt, đồng bộ, thấu hiểu” để phát triển: “Về quy hoạch mong các đồng chí nhớ 8 chữ. Hai chữ đầu tiên là “tuân thủ”.

Vì giá trị lớn nhất của quy hoạch là định hướng và giải pháp thực hiện quy hoạch đó, cho nên phải tuân thủ để không bị lạc đường. Hai chữ thứ hai là linh hoạt, là sự linh hoạt trong cách làm. Tiếp theo là đồng bộ, đó là sự đồng bộ của quy hoạch này với quy hoạch phát triển quốc gia, đặc biệt quy hoạch vùng. Hai chữ cuối cùng là thấu hiểu. chúng ta là những người có trách phải thấu hiểu để biết quy hoạch là cái gì để làm.”

23.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm các sản phẩm được trồng và chế biến tại Đắk Nông

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Đắk Nông sẽ quyết liệt triển khai nhanh các kế hoạch, chương trình hành động, các đề án, nhằm cụ thể hóa quy hoạch tỉnh. Đắk Nông sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Đắk Nông cần phát triển kinh tế, nhưng phải giữ được tài nguyên, phải giữ được rừng, giữ lá phổi cho Đắk Nông nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Đắk Nông cần đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần tạo tiền đề cho các lĩnh vực khác phát triển hơn. Địa phương cần có sự chọn lọc trong các dự án, thu hút đầu tư.

Tỉnh sẽ cung cấp kịp thời những thông tin về quy hoạch, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, các dự án ưu tiên đến các nhà đầu tư doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài nỗ lực của tỉnh, Đắk Nông rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà tỉnh đang gặp phải.

"Đặc biệt, địa phương mong Chính phủ sớm chỉ đạo triển khai xây dựng Dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh", Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười kỳ vọng.

Tại hội nghị này, tỉnh Đắk Nông đã trao giấy chứng nhận đầu tư 4 dự án với tổng số vốn đăng ký 1.700 tỷ đồng. Tỉnh cũng ký kết ghi nhớ hợp tác với 4 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 8,4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một số lĩnh vực khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố Quy hoạch Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO