Công bố Chiến lược khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030

03/04/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 2/4, Bộ TN&MT tổ chức Lễ công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

(TN&MT) - Sáng 2/4, Bộ TNMT tổ chức Lễ công bố Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Tới dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà.
   
  Tại Lễ công bố, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tài, Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách TNMT đã thông báo một số các nội dung quan trọng của Chiến lược đó là: Xác định mục tiêu từ nay đến năm 2020, phải từng bước đáp ứng hạ tầng thông tin kỹ thuật cơ bản về tài nguyên và môi trường biển; cung cấp thông tin dự báo thiên tai, BĐKH kịp thời, đủ độ tin cậy, phục vụ phát triển KTXH vùng ven biển và các hải đảo; Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường vùng ven biển, ven bờ trên các đảo; Nâng cao khả năng thích ứng BĐKH, duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển nhằm bảo vệ đang dạng sinh học biển và các nguồn lợi từ biển; Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quản quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác; Sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường biển.
   
   
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi Lễ.
   
  Nghiên cứu điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển đi trước một bước, đặc biệt đối với đảo, cụm đảo tiền tiêu; Phát triển năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu trên các vùng biển; khai thác và sử dụng hợp lý không gian biển, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển… Tầm nhìn đến 2030 sẽ hiểu biết cơ bản về tiềm năng tài nguyên – môi trường, những lợi thế và những bất lợi từ biển trên các vùng biển Việt Nam và quốc tế liền kề, ngăn chặn, đẩy lùi nạn ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học biển.
   
  Phát biểu tại buổi Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục xây dựng những bước đi thích hợp nhằm khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên môi trường biển. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng kêu gọi các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế cần đóng góp ý kiến sâu sắc hơn nữa nhằm đưa ra những giải pháp, hoạt động cụ thể để đạt được mục tiêu như Chiến lược đưa ra, đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển song vẫn giữ được môi trường trong lành với những ngành kinh tế ít ô nhiễm, phát thải khí nhà kính.
   
Kim Liên
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố Chiến lược khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO