Công an Thái Bình khởi tố hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Phạm Văn| 30/03/2023 15:41

(TNMT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng ở huyện Tiền Hải vì tội khai thác khoáng sản trái phép.

Theo đó, hai đối tượng bị bắt tạm giam là Đặng Văn Châu (SN 1975, trú tại xã Đông Long) và Nguyễn Văn Tân (SN 1970, trú tại xã Đông Trà, huyện Tiền Hải). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng này vì tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

img_20230330_064802.jpg
Các tang vật bị thu giữ ở hiện trường (nguồn ảnh: Công an tỉnh Thái Bình)

Trước đó, qua công tác trinh sát tại khu vực đầm giáp đê biển số 6 (thuộc địa phận thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Thái Bình phối hợp Công an huyện Tiền Hải phát hiện một số người điều khiển phương tiện đang có hoạt động khai thác, múc đất bề mặt (nghi là khoáng sản) lên xe ô tô tải và vận chuyển đi nơi khác.

Sau đó, tổ công tác đã đưa số người, phương tiện trên về trụ sở UBND xã Đông Long, huyện Tiền Hải để xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra xác định, chủ đầm là Đặng Văn Châu (trú tại thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long) có thỏa thuận với Nguyễn Văn Tân dùng máy múc xúc đất từ đầm lên các xe tải vận chuyển đi nơi khác bán kiếm lợi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Thái Bình khởi tố hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO