Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang): Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm

Đỗ Tuấn| 19/10/2020 18:04

(TN&MT) - Sau những ngày cách ly xã hội để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid 19, cuộc sống của người dân đang từng bước được khôi phục. Song đây cũng là thời điểm để một số đối tượng lợi dụng cơ hội phạm tội trộm cắp tài sản, buôn bán ma túy... Với tinh thần chủ động, nắm chắc phương thức thủ đoạn và quy luật  hoạt động của các loại tội phạm, Công an huyện Việt Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

 

Trụ  trở Công an huyện Việt Yên 

Quyết tâm này vừa là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là danh dự của mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Việt Yên. Và quyết tâm đó đã được thể hiện bằng một loạt các vụ án được khẩn trương, đấu tranh làm rõ trong thời gian gần đây.

Điển hình, Công an huyện Việt Yên đã nhanh chóng xác minh, điều tra, bắt giữ 9 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại công ty TNHH Vinasolar thuộc khu công nghiệp Vân Trung. Trộm đi tài sản của Công ty gồm 33.120 tấm cell để sản xuất pin năng lượng mặt trời (trị giá khoảng 800 triệu đồng). Các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, sau khi vận chuyển đi tiêu thụ, các đối tượng đã bán số hàng trên cho một người Trung Quốc không rõ lai lịch được 124 triệu đồng. Hiện, Cơ quan điều tra đang tạm giữ các đối tượng trên để tiếp tục điều tra và truy tìm đối tượng tiêu thụ tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng tháng 10, Công an huyện Việt Yên khởi tố đối tượng Lê Việt Thắng gây ra vụ mất trộm linh kiện của công ty Luxshare-ICT, thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên. Theo đó, vào ngày 06/10/2020 Công an huyện Việt Yên đãnhận được tin báo của Công ty về việc trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2020, Công ty bị mất trộm khoảng 410 linh kiện dây cáp chuyền nối NO1 ở xưởng B của công ty (trị giá khoảng 200 triệu đồng). Công an huyện tổ chức điều tra, xác minh; cùng ngày đã điều tra làm rõ và vận động đối tượng Lê Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại Chấm Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đầu thú về hành vi trộm cắp của công ty.

Công an huyện Việt Yên lấy lời khai một đối tượng phạm tội cướp giật

Trước đó, ngày 05/10 Công an huyện Việt Yên đã điều tra làm rõ vụ cướp tài sảnthuộc khu dân cư Thôn 7, xã Tăng Tiến, Việt Yên. Sau khi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Nghĩa tại thành phố Lai Châu. Hiện, Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sau khi nhận được tin báo  của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nam giới nằm bất tỉnh tại khu vực bụi cây dại,trên cơ thể có nhiều vết sẹo và thương tổn, Công an huyện Việt Yên đã tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức-Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án; đồng thời báo cáo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tăng cường lực lượng phối hợp với Công an huyện tổ chức điều tra. Qua điều tra, xác minh ban đầu xác định nạn nhân là anh Trịnh Văn Á, sinh năm 1974, trú tại: Thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang; anh Á làm nghề xe ôm thường đứng đón khách tại khu vực công chui đường gom QL1A thuộc Tổ dân phố My Điền 2, TT Nếnh, Việt Yên. Buổi sáng cùng ngày, anh Á sử dụng chiếc xe môtô nhãn hiện Honda Wave, BKS 98K1-237.32 đi làm bình thường. Tại thời điểm phát hiện nạn nhân ở hiện trường không tìm thấy chiếc xe môtô của nạn nhân.

Bằng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 07/10/2020 đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên là Lò Văn Nghĩa, sinh năm 1994, trú tại thôn Phiêng Diễm, xã Chăm Nưa, huyện Sìn Hồ, Lai Châu, đôi tượng thuê trọ tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn huyện Việt Yên.

Cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an huyện Việt Yên cũng đã bắt quả tang 02 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản. Công an huyện hiện đang tạm giữ Trần Đức Lương và Lương Văn An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Trước đó, 02 đối Lương và An đã điều khiển xe môtô nhãn hiệu Wave, màu trắng, không BKS thực hiện hành vi cướp giật tài sản (01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SamSung J700H) tại công Công ty TNHH B&G thuộc KCN Quang Châu, Việt Yên. Hiện, Công an huyện đang tạm giữ Trần Đức Lương và Lương Văn An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện Công an huyện Việt Yên đang nỗ lực phối hợp cùng các đơn vị chức năng để điều tra làm rõ vụ án giết người ở một phòng trọ tại xã Vân Trung. Hai bị hại là anh Nguyễn Ngọc Văn (SN 2000) và chị Tướng Thị Thúy (SN 1996) bị một đối tượng dùng dao hành hung vào khoảng 8 giờ 35 phút sáng 18/10. Dù được đưa đi cấp cứu song do vết thương ở cằm, sườn và ngực quá nặng, anh Văn tử vong tại Bệnh viện Quân y 110 (Bắc Ninh) lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày. Còn chị Tướng Thị Thúy bị thương ở tay trái, ngực phải, đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội). Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Việt Yên và các đơn vị nghiệp vụ xác định nghi can hành hung hai nạn nhân trên là Lục Quốc Khánh (SN 1982) ở thôn Vàng Lè, xã Chiên Yên, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), chồng cũ của chị Thúy. Sau khi gây án, nghi can điều khiển xe mô tô BKS 22B2- 005.02 rời khỏi hiện trường.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an huyện Việt Yên đang nỗ lực từng ngày, từng giờ bám sát địa bàn, vừa căng mình trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang): Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO