Công an Gia Lai vận động giao nộp được gần 2.000 vũ khí nguy hiểm trong 1 năm

01/04/2018 11:41

(TN&MT) - Ngày 1-4-2018, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ...

 

(TN&MT) - Ngày 1-4-2018, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, mới đây, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tiếp nhận 2 khẩu súng ngắn (1 khẩu K54, 1 khẩu K59) và 1 khẩu súng săn hai nòng Klipdu do 1 tổ chức và 1 cá nhân giao nộp.
 

Ảnh 3 khẩu súng nhân dân vừa mới giao nộp

Ngoài ra, theo báo cáo, trong năm 2017, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp được 1.860 vũ khí, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ, đạn các loại. Trong đó, có 12 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 141 khẩu súng săn và 545 khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Gia Lai vận động giao nộp được gần 2.000 vũ khí nguy hiểm trong 1 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO