Cồn Tam Hiệp, Bến Tre có nguy cơ vỡ đê

17/11/2017 00:00

Mới đây, triều cường và sóng lớn đã làm vỡ 200 mét đê ở ấp 1, chiều rộng đoạn bị vỡ là 1,5 mét.

Xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nằm cheo leo giữa sông Tiền, có hơn 3.600 hộ sinh sống với gần 600 ha vườn cây ăn quả.

Cù lao này được bao bọc bởi con đê dài 24 km, trong đó chỉ có 1,7 km đê được bê tông kiên cố.
 
Mới đây, triều cường và sóng lớn đã làm vỡ 200 mét đê ở ấp 1, chiều rộng đoạn bị vỡ là 1,5 mét. Rất may, người dân phát hiện sớm và gia cố kịp thời nên thiệt hại về tài sản không đáng kể.
 
Nhiều nhà dân ven sông cửa Trung, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có nguy cơ sụp đổ
Nhiều nhà dân ven sông cửa Trung, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có nguy cơ sụp đổ
 
Hiện tại cồn Tam Hiệp có 2 khu vực đê xung yếu dài 3 km đang bị bong nứt, có nguy cơ vỡ.
 
Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp cho biết, khi nước triều dâng thì mực nước ngoài sông Tiền cao hơn mặt bằng của đất cồn là 1,5 mét. Do đó, nếu đê bao bị vỡ, tính mạng và tài sản của người dân nơi đây bị đe dọa nghiêm trọng.
 
Nhiều nhà dân ven sông cửa Trung, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có nguy cơ sụp đổ
Nhiều nhà dân ven sông cửa Trung, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có nguy cơ sụp đổ
 
Ông Nguyễn Hữu Thọ thông tin thêm: “Ở Tam Hiệp có 1 km ở đầu cồn. Ở cồn Ông Ban có 2 km có nguy cơ bị sạt lở. Bà con nhân dân tự gia cố nhưng do thay đổi dòng chảy và khai thác cát nên nó xoáy ở dưới chân đê bao. Địa phương kiến nghị lãnh đạo các cấp, hỗ trợ làm kiên cố bờ kè, bằng rọ đá để chống sạt lở”.
 
Theo vov
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cồn Tam Hiệp, Bến Tre có nguy cơ vỡ đê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO