Côn Đảo căng mình trước giờ bão số 16 đổ bộ

25/12/2017 11:24

(TN&MT) - Sáng 25/12, ông Nguyễn Hoàng Tùng – Bí thư Huyện ủy Côn Đảo đã kiểm tra công tác di dời dân ứng phó với bão số 16 tại 10 khu dân cư trên địa bàn...

 

(TN&MT) - Sáng 25/12, ông Nguyễn Hoàng Tùng – Bí thư Huyện ủy Côn Đảo đã kiểm tra công tác di dời dân ứng phó với bão số 16 tại 10 khu dân cư trên địa bàn huyện.
 

20171225 073130

 

 

20171225 073058


Tại các địa điểm mà đoàn đến kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo Nguyễn Hoàng Tùng nghe các khu dân cư báo cáo tình hình vận động, di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn theo phương án phòng chống bão số 16 (Tembin) của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện cũng như tinh thần chủ động phòng chống bão của nhân dân các khu dân cư. Ông Nguyễn Hoàng Tùng yêu cầu phải bảo đảm điện, nước, vệ sinh môi trường, lương thực cho người dân trong thời gian tránh trú bão.

Qua kiểm tra, đến 10h ngày 25/12, 100% khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo đã hoàn tất việc di dời khoảng 2.100 dân đến nơi tránh trú bão an toàn. Tại các khu dân cư, những nhà ở tạm bợ, cấp 4 đều trong tình trạng cửa đóng then cài và được chằng néo cẩn thận, người dân đã rời nhà đến các địa điểm tránh trú bão an toàn.
 

20171225 085456


Tại các địa điểm có dân cư vào tránh bão, công tác đảm bảo an ninh trật tự được các lực lượng chú trọng thực hiện. Bên cạnh đó, các đơn vị có trụ sở là địa điểm để người dân tránh bão cũng chuẩn bị nước uống, mì tôm và phân công người hỗ trợ cho nhân dân.

Theo Đồn Biên Phòng Côn Đảo: đến 12h trưa ngày 25/12, tại các khu vực Cảng Bến Đầm có 228 phương tiện với 1.373 thuyền viên vào neo đậu để tránh trú bão. Trong đó, có 76 phương tiện với 800 thuyền viên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 36 phương tiện của ngư dân Côn Đảo; 65 phương tiện với 407 thuyền viên của tỉnh Tiền Giang; còn lại là số phương tiện và ngư dân của các tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Tuy Hòa, Quảng Ngãi,….

Được biết, hiện nay 1.373 thuyền viên vào Côn Đảo tránh trú bão đã được Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện bố trí lực lượng di dời về trụ sở Chi cục Hải quan, Trạm Kiểm soát Biên Phòng Bến Đầm và khu du lịch Việt Nga để tránh trú bão.

20171225 071715


Bà Cao Thị Hải – Hiệu trưởng trường Mầm non Tuổi Thơ cho biết: Nhà trường là một trong những điểm tránh bão của dân trên địa bàn thị trấn Côn Đảo nên Ban giám hiệu Trường đã phân công người hỗ trợ, giúp đỡ mọi người, nấu mì tôm và nấu cháo cho các cháu nhỏ…

Đến 8h sáng nay, ngày 25/12, 120 ngư dân của những phương tiện đang neo đậu tránh trú bão tại khu vực Cảng Bến Đầm đã được các lực lượng Biên Phòng, Ban quản ý Cảng Bến Đầm, Công an cưỡng chế di dời lên bờ tránh trú bão nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Được biết, sáng ngày 25/12, có một du thuyền với 4 thuyền viên quốc tịch Thái Lan vào Côn Đảo tránh bão. Đồn Biên phòng Côn Đảo đã hướng dẫn phương tiện neo đậu  tại khu vực Cảng Bến Đầm và đưa toàn bộ thủy thủ đoàn lên bờ trú bão nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

20171225 084404

 

 

20171225 071946


Theo báo cáo nhanh của ban chỉ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Côn Đảo: tính đến 10h ngày 25/12/2017, huyện Côn Đảo đã kêu gọi 100% tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Côn Đảo vào nơi trú ẩn an toàn; 100% ngư dân đã lên bờ và đến địa điểm tránh trú bão an toàn; 100% khách du lịch có mặt trên đảo cũng đã được di dời đến nơi tránh trú bão an toàn; huyện Côn Đảo đã hoàn tất việc di dời khoảng 2.100 người dân nằm trong diện phải di dời theo phương án ứng phó với bão số 16 đến các địa điểm kiên cố để tránh trú bão.

Như vậy, cho đến thời điểm này, khi chỉ còn vài giờ nữa bão sẽ đổ bộ vào Côn Đảo, có thể nói mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 16 (Tembin) của chính quyền các cấp và nhân dân trên huyện đảo đã hoàn tất với tinh thần khẩn trương, sẵn sàng và chủ động theo phương châm 4 tại chỗ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Côn Đảo căng mình trước giờ bão số 16 đổ bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO