(TN&MT) - Ngày 24/6, tại TP HCM đã khởi động thực hiện năm thứ 5 của sáng kiến “FedEx Mang Nhịp Đập Đến Trái Tim”.
Với kinh phí hơn 540 triệu đồng do FedEx tài trợ, chương trình sẽ tổ chức các phòng khám sàng lọc di động đến nhiều địa phương trên cả nước để chăm sóc y khoa cho những trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại các huyện, xã vùng sâu vùng xa, vốn hiếm khi hoặc chưa bao giờ có cơ hội đi khám.
![]() |
Với chương trình này, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch từ các bệnh viện uy tín tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng sẽ thăm khám bệnh tim miễn phí từ 200 đến hơn 1000 trẻ em/tỉnh, bao gồm: xét nghiệm lâm sàng, chữa trị và nếu cần sẽ đưa trẻ vào danh sách chờ mổ của Nhịp Tim Việt Nam. Những em đã mổ với Nhịp Tim Việt Nam cũng có thể đến các điểm khám để được tái khám sau mổ, nhờ đó sẽ không tốn quá nhiều chi phí và công sức cho nhiều lần đi tái khám tại các thành phố lớn.
"Trong 4 năm qua, bằng cách đưa bác sĩ đến tận địa phương, chúng tôi đã phát hiện hơn 5.000 em mắc bệnh tim bẩm sinh mà chưa từng được khám bao giờ. Hầu hết trẻ em đến khám đều từ các gia đình nghèo, không đủ tiền chữa trị cho con hay đưa con tới các thành phố lớn để được thăm khám đầy đủ. Năm 2015, chúng tôi sẽ mở rộng chương trình hơn nữa để giúp cho trẻ em đang phải chịu đựng căn bệnh tim bẩm sinh cũng như các bệnh tật dai dẳng khác”, Bà Robin King Austin, CEO Quỹ tài trợ VinaCapital chia sẻ.
Năm 2014, “FedEx Mang Nhịp Đập Đến Trái Tim” đã đưa 26 đoàn khám sàng lọc đến 17 huyện tại 13 tỉnh thành ở cả ba miền, khám miễn phí cho 6.103 trẻ và tìm ra 426 em phải mổ sớm. Chương trình năm nay sẽ mở rộng ra 16 tỉnh thành, tập trung chủ yếu vào các khu vực miền núi phía Bắc.
Kể từ năm 2011, “FedEx Mang Nhịp Đập Đến Trái Tim” đã đưa 1.240 bác sĩ và nhân viên y tế đến 51 quận huyện tại 34 tỉnh thành. Các bác sĩ đã khám cho hơn 29.000 lượt trẻ em, siêu âm tim chẩn đoán lâm sàng cho hơn 18.000 em, cũng như đã tư vấn và theo dõi sau mổ cho gần 1.400 em nhỏ.
Nhịp Tim Việt Nam, quỹ dành cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh ở Việt Nam, được thành lập vào tháng 12.2005 từ nguồn quỹ 31.500 USD của tập đoàn VinaCapital Group (VCG). Hiện nay, chương trình Nhịp Tim Việt Nam được điều phối bởi Quỹ tài trợ VinaCapital và đã huy động được trên 4.1 triệu USD để giúp đỡ trẻ em nghèo, những người cần phẫu thuật tim, và qua đó đã cứu được hơn 4.000 trẻ bệnh tim.
Tin và ảnh: Thục Vy