Chuyển giao Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy

19/11/2018 16:33

(TN&MT) – Chiều ngày 19/11/2018, tại TP. Nam Định, Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy phối hợp với UBND tỉnh Nam Định đã tổ chức Phiên họp lần thứ 10 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy nhiệm kỳ thứ 5 cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Anh 1
Toàn cảnh Phiên họp thứ 10 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy


Đến dự có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài, đại diện lãnh đạo các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hà Nam, TP. Hà Nội, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Ông Phạm Đình Nghị – Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy nhiệm kỳ thứ 4 (Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) cho biết: Giai đoạn 2017 – 2018, Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy tổ chức thành công 2 đoàn kiểm tra công tác triển khai Đề án BVMT lưu vực sông trên địa bàn 5 tỉnh/thành phố; Tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp BVMT trong xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải y tế trên lưu vực; Đã giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường liên tỉnh trên sông Nhuệ và sông Châu Giang. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách trong công tác BVMT.

Anh 2
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại hội nghị.

Triển khai hàng trăm dự án, công trình hạ tầng, mô hình quản lý, BVMT trong lưu vực. Các hệ thống quan trắc, phân tích được thiết lập từ Trung ương đến địa phương, giúp các địa phương nâng cao sự quản lý và giám sát chặt chẽ hơn việc ô nhiễm môi trường trên lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy.

Phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường một cách tổng thể, đồng bộ đã được triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị chuyên môn giữa các địa phương đã có sự hợp tác, thông tin chặt chẽ trong việc trao đổi chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm để triển khai công tác BVMT một cách có hiệu quả cao.

Anh 3
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tặng hoa cho Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ thứ 4 và Tân Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy nhiệm kỳ thứ 5.

Cũng tại Phiên họp lần thứ 10, đã diễn ra Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy nhiệm kỳ thứ 5 từ Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình. Phát biểu nhận chức vụ, ông Đinh Văn Điến – Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy nhiệm kỳ thứ 5 khẳng định: Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đặt ra các tỉnh, thành phố cần phải xây dựng hệ thống quan trắc, chia sẻ thông tin kịp thời giữa các tỉnh. Tập trung xây dựng hệ thống xử lý nước thải các KCN, CCN, khu dân cư. Tân Chủ tịch cũng mong rằng: Các tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đóng góp tích cực hơn nữa để lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy có môi trường tốt hơn để từ đó các tình, thành phố trong lưu vực sông phát triển kinh tế xã hội bền vững hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân gửi lời cảm ơn đến đồng chí Phạm Đình Nghị – Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy nhiệm kỳ thứ 4 đã dành nhiều thời gian, công sức để thực hiện thắng lợi và đạt nhiều kết quả đáng mừng trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn rất nhiều khó khăn, hạn chế như việc phối hợp giữa các địa phương còn chậm, vi phạm BVMT còn xảy ra ở các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh: Trong thời gian tới, 5 địa phương lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy, cùng các bộ, ngành phải quyết liệt, quyết tâm, đồng tâm, hiệp lực cao hơn nữa, cùng sự nỗ lực cao của Tân Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy nhiệm kỳ thứ 5 để từ đó góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế xã hội bền vững và BVMT trên lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển giao Chủ tịch Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO