Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố quyết định TP Bến Tre là đô thị loại II

27/04/2019 15:33

(TN&MT) - Tối 26/4, tại Quảng trường TP Bến Tre, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất...

 

(TN&MT) - Tối 26/4, tại Quảng trường TP Bến Tre, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm ngày Quốc tế Lao động và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bến Tre là đô thị loại II thuộc tỉnh Bến Tre.

H1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi quý đại biểu và các Mẹ Việt Nam anh hùng

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng; cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành; các Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng ngàn người dân Bến Tre.

H4
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự sự kiện


Trong diễn văn kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và những thành tự nổi bật trong quá trình xây dựng TP Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, quân và dân Bến Tre đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hi sinh, anh dũng chiến đấu, bảo vệ quê hương, đất nước. Nhân dân Bến Tre từ tay không đã làm nên cuộc Đồng khởi thần kỳ. Đội quân tóc dài anh hùng của quê hương xứ Dừa với hàng loạt chiến công hiển hách, đã viết nên những trang sử chói lọi trong lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, khai thác lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, từng bước ổn định đời sống nhân dân. Phát huy tinh thần Đồng khởi mới, Bến Tre có bước phát triển khá toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội, diện mạo quê hương xứ Dừa ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. 

H2
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng cho rằng, TP Bến Tre được công nhận đô thị loại II là nguồn động lực to lớn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre nói chung, TP Bến Tre nói riêng. Từ đây, TP Bến Tre được nâng lên một vị thế mới, xung lực mới, sức lan tỏa mới, là tiền đề đặc biệt quan trọng cho giai đoạn xây dựng và phát triển. Đây còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và kiến thiết đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã biểu dương và chúc mừng những những thành tựu to lớn đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre trong thời gian qua, đặc biệt là chúc mừng TP Bến Tre chính thức trở thành đô thị loại II. Phó Thủ tướng cho rằng, TP Bến Tre được nâng lên một vị thế mới, với sức lan toả mạng mẽ, là tiền đề để phát triển thành phố theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững; góp phần quan trọng đưa Bến Tre trở thành một tỉnh phát triển năng động, toàn diện trong khu vực ĐBSCL.

H3
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bến Tre là đô thị loại II

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre, TP Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, phải khẩn trương rà soát, kịp thời cập nhật, bổ sung, sửa đổi hoặc lập mới các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sản xuất, quy hoạch các ngành kinh tế quan trọng gắn với tái cấu trúc nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐNSCL ứng phó với BĐKH.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tỉnh Bến Tre cần chú trọng đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị gắn với ứng phó hiệu quả với BĐKH và nước biển dâng; xây dựng cơ chế phù hợp với điều kiện của địa phương để huy động các nguồn lực, đặc biệt là huy động nguồn vốn xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế, phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch, và có kế hoạch; không để xảy ra tình trạng đầu tư tự phát, theo phong trào, dẫn đến lãng phí, thất thoát nguồn lực của xã hội.

IMG 8221 1
Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu 

Ghi nhận những ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Chính phủ, UBND tỉnh, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND TP Bến Tre nhấn mạnh: Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện sau khi được công nhận là đô thị loại II, thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư để phát triển đô thị, trong đó tập trung các dự án đô thị mới. Tập trung đầu tư nâng chất các cơ sở y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ. Phấn đấu đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thọ và hạ tầng xã hội, đảm bảo tất cả các tiêu chí đô thị loại II đều đạt và vượt mức tối đa theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải và xây dựng hệ thống mạng lưới thoát nước thải riêng để tạo sự đồng bộ trong đầu tư xây dựng và xử lý nước thải. Quan tâm các giải pháp quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý khai thác đảm bảo thích ứng BĐKH và nước biển dâng. Đồng thời, tập trung xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố đủ năng lực, tầm nhìn trong xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, các quy hoạch, kế hoạch phát triển TP Bến Tre.                                                                         

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ công bố quyết định TP Bến Tre là đô thị loại II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO