Chủ tịch nước: Yêu cầu Đà Nẵng tăng cường công tác dự báo, chú trọng công tác quy hoạch

Lan Anh| 19/10/2022 21:10

(TN&MT) - Chiều 19/10, tại TP. Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác làm việc với TP. Đà Nẵng về việc khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra và thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão, kiểm tra thực địa khu vực bị sạt lở.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và lãnh đạo một số Bộ, ngành, TP. Đà Nẵng.

ctn1.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND TP. Đà Nẵng cho biết từ ngày 13/10 - 15/10 đã có mưa rất to, lượng mưa ở khu vực các quận trung tâm thành phố từ 400- 795,6 mm, đã vượt lượng mưa lịch sử năm 2018, lại xảy ra vào đúng thời điểm triều cường nên đã gây ngập diện rộng. 52/56 xã, phường thuộc 7 quận, huyện và hầu hết các tuyến đường đều bị ngập, nhiều nơi ngập từ 0,5- 1,0 m, thậm chí có nơi ngập đến 2,0 m.

Bão, mưa lũ lớn đã khiến 4 người thiệt mạng; thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó, tổng số nhà bị ngập gần 70.000 nhà; hư hỏng 74 ha rau màu; gần 60.000 gia cầm và gia súc chết trôi; 14 trường học bị ngập, hư hỏng nặng; trên 2.000 ô tô và 30.000 xe máy của người dân, doanh nghiệp bị ngập.

ctn7.jpg
Chủ tịch nước trao quà cho nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5

Hiện nay, TP. Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn đến những gia đình có người mất trong trận mưa lũ vừa qua. Chủ tịch nước cho rằng, trận mưa vừa rồi là dị thường, bất ngờ, quy mô chưa từng thấy nhưng chính quyền, người dân Đà Nẵng đã rất chủ động, tích cực phòng chống, lực lượng quân đội, công an rất dũng cảm cứu người, tài sản của dân trong mưa lũ.

ctn3.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại do mua lũ tại huyện Hòa Vang.

Chủ tịch nước yêu cầu chính quyền Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là những điểm trọng yếu, bị sạt lở sau mưa lũ cũng như hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, nhanh chóng khắc phục những cơ sở hạ tầng thiết yếu, cơ sở y tế giáo dục bị hư hỏng, sách vở cho con em đi học, tổ chức tiếp nhận các nguồn viện trợ để cứu dân một cách nhanh nhất, công khai minh bạch, không để tiêu cực.

Về lâu dài, Chủ tịch nước yêu cầu Đà Nẵng tăng cường công tác dự báo, chú trọng công tác quy hoạch. Dù là thành phố ven biển, nhưng Đà Nẵng phải đầu tư bài bản về hệ thống thoát nước. “Tôi tin rằng với truyền thống của mình, chính quyền, người dân Đà Nẵng không chỉ khắc phục nhanh hậu quả mà còn tiếp tục phát triển nhanh, bền vững”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

ctn4.jpg
Chủ tịch nước yêu cầu địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn vệ sinh môi trường để đưa cuộc sống trở lại bình thường

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra tại thôn Thạch Nam Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Đây là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, sẻ chia trước những thiệt hại do mưa lũ mà các gia đình gặp phải, đồng thời mong muốn bà con nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cố gắng ổn định tinh thần, bắt tay cùng chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt, Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương phải nhanh chóng khắc phục hư hỏng các trường học, đảm bảo trẻ em trở lại trường sớm nhất.

ctn8.jpg
Chủ tịch nước kiểm tra hiện trường về công tác khắc phục sạt lở tại khu vực núi Sơn Trà

Kiểm tra thực địa công tác khắc phục thiệt hại các công trình hạ tầng tại điểm sạt cuối đường Lê Văn Lương, Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị thi công nhanh chóng triển khai, đáp ứng hoạt động đi lại và sản xuất của nhân dân, nhất là khi các phương án, vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ.

Chiều ngày 19/10, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 4.000 bộ SGK từ lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh TP. Đà Nẵng để nhanh chóng ổn định việc học tập sau bão số 5. Sách sẽ được NXBGDVN chuyển tới các em học sinh theo nhu cầu thực tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước: Yêu cầu Đà Nẵng tăng cường công tác dự báo, chú trọng công tác quy hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO