Trong nước

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên công nhân đang thi công đường Vành đai 4

Theo Báo Kinh tế và Đô thị 18/02/2024 - 21:36

Sáng 18/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, động viên và tặng quà cho công nhân đang thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tại Km50+100 (thuộc địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội) nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Tham gia đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP để triển khai thực hiện.

Dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng và được triển khai thành 7 dự án thành phần, vận hành độc lập, bao gồm: 3 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn của từng tỉnh, thành phố bằng vốn đầu tư công; 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng đường song hành trên địa bàn từng tỉnh, thành phố bằng vốn đầu tư công và dự án thành phần (Dự án PPP) đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.

Xác định đây là dự án quan trọng quốc gia, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo và sự vào cuộc các sở, ngành, địa phương cũng như cả hệ thống chính trị, đến nay trên địa bàn ba tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đã ổn định tổ chức và huy động đầy đủ 100% nhân lực, máy móc để thi công đồng loạt trên toàn tuyến đường….

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mừng tuổi đội thi công trên công trường dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mừng tuổi đội thi công trên công trường dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín.

Đến nay, 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên) đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 1.312,05/1.390,49ha, đạt 94,36% và di chuyển 15.760/16.377 ngôi mộ, đạt 96,23%. Trong đó, Hà Nội thu hồi đất được 768,99/791,21ha, đạt 97,19% và di chuyển 9.973/10.232 ngôi mộ, đạt 97,47%. Thành phố cũng đã xây dựng 13 khu tái định cư, với tổng diện tích 32,5ha, trong đó đã cơ bản hoàn thành 5 khu và đang thi công xây dựng 8 khu; trong đó huyện Sóc Sơn, Thường Tín đã tổ chức bốc thăm cho 140 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Trên toàn tuyến đường song hành tại Hà Nội đã tổ chức 32 mũi thi công, gồm 2 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ được hoàn thành xong trước ngày 31/3/2024; phấn đấu hoàn thành các khu tái định cư trong Quý III/2024; di chuyển các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi (điện trung, hạ thế, hệ thống thông tin, cấp nước và các hạng mục khác) hoàn thành trong Quý II/2024; cơ bản hoàn thành di chuyển tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV trên toàn tuyến trong quý III/2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà đội thi công trên công trường dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà đội thi công trên công trường dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín.

Ngoài ra, dự án thành phần 3 đường cao tốc (dự án PPP) dự kiến được khởi công vào đầu quý IV/2024. Toàn tuyến đường song hành dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận đánh giá cao kết quả và tinh thần vào cuộc, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, cùng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự án. Đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân các địa phương đã giúp cho tiến độ giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình dự án, không để xảy ra sai sót. Trước mắt tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, chú trọng thực hiện đúng quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà đội thi công trên công trường dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà đội thi công trên công trường dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại địa bàn huyện Thường Tín.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tặng quà, lì xì và chúc Tết động viên cán bộ, công nhân đang thực hiện nhiệm vụ trên công trường xây dựng đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại điểm thi công trên địa bàn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín.

Chủ tịch nước tin tưởng với niềm tự hào được tham gia thực hiện công trình có ý nghĩa quan trọng của vùng Thủ đô, cùng ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến, đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động các đơn vị, nhà thầu sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng đưa công trình về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đem lại nguồn động lực phát triển mới cho đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên công nhân đang thi công đường Vành đai 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO