Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Theo Chinhphu.vn | 16/01/2022 22:13

Chiều 16/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo với Chủ tịch nước và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động phối hợp với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng.

Đảng ủy Quân khu 5 đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, chất lượng, bảo đảm an toàn. Đặc biệt trong năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu 5 đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “vì nhân dân quên mình”…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương kết quả hoàn thành nhiệm vụ toàn diện của Quân khu 5 trong thời gian qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Quân khu 5 đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, đối ngoại quốc phòng; quan tâm, chăm lo đời sống hậu phương quân đội, nhân dân vùng khó khăn; triển khai xây dựng đầy đủ kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị chu đáo vật chất, tinh thần cho bộ đội đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị có phương án, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời xử lý các tình huống; chăm lo xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh rộng khắp; tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo hậu phương quân đội, nhất là gia đình cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển…

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà và chúc Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ  lực lượng vũ trang Quân khu mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Tết 2022 vui tươi, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO