Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Sơn La tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nguyễn Nga| 25/06/2021 19:34

(TN&MT) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Thái Hưng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; ông Hoàng Quốc Khánh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự kỳ họp tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 25/6, HĐND tỉnh Sơn La đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Nguyễn Hữu Đông, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La cùng 65 đại biểu HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XV; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp đã thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XV. Đồng thời, Kỳ họp tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Thái Hưng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khoá XIV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khoá XV. Ông Chá A Của, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV.

Ông Hoàng Quốc Khánh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XV.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khoá XIV, tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khoá XV.

Bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, gồm các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV; Lê Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV; Đặng Ngọc Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV; Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV.

Bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XV gồm 21 đồng chí, trong đó 18 Ủy viên là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 1 Ủy viên phụ trách quân sự và 1 Ủy viên phụ trách công an. Bầu 22 vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021.

Tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng các Trưởng ban của HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh: Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần phấn khởi và phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, ông Nguyễn Thái Hưng đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư. Chủ động đánh giá lại các chỉ tiêu, kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình để có quyết sách kịp thời, chính xác và hiệu quả trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những khó khăn trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản, phát triển du lịch, công tác giáo dục - đào tạo, các hoạt động văn hóa - xã hội...

Nhiều kết quả quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2021

Theo thông tin từ UBND tỉnh Sơn La, trong 6 tháng đầu năm 2021, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực thực hiện các kế hoạch đã đề ra, và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13.122 tỷ đồng, tăng 10,67% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.682 tỷ đồng, bằng 41% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 32,83%. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 72,1 triệu USD, tăng 35,8% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 7.810 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, tập trung triển khai đề án và Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đề án về xóa đói, giảm nghèo; về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống Covid-19.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; bảo vệ an toàn từ xa Đại hội Đảng toàn quốc và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện năm 2021; số vụ án, vụ việc giảm, trên địa bàn tỉnh không có điểm nóng, số đơn thư giảm…

Đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện 9 đề án, 8 nghị quyết, 1 kết luận toàn diện trên các lĩnh vực để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Sơn La tái đắc cử nhiệm kỳ 2021 - 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO