Chủ tịch Hà Nội đi xe buýt nhanh cùng người dân

31/12/2016 00:00

(TN&MT) - Sáng nay, Chủ tịch TP Hà Nội – Nguyễn Đức Chung trải nghiệm tuyến xe buýt nhanh BRT 01 tại trạm Kim Mã trong ngày khai trương ngày đầu tiên.

Sáng ngày 31/12, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã khai trương tuyến buýt nhanh BRT, tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa tại bến xe Kim Mã. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội phát lệnh mở tuyến buýt nhanh, đồng thời cắt băng khai trương tuyến xe buýt nhanh đầu tiên của Thủ đô.

Tổng công ty Vận tải HN chỉ đạo tổ chức vận hành tuyến BRT theo đúng biểu đồ chạy xe được phê duyệt, bố trí nhân viên hướng dẫn người dân tiếp cận tại các nhà chờ, xe buýt đảm bảo an toàn, văn minh.

Sau lễ khai trương, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo đã trải nghiệm tuyến buýt nhanh. Ông Chung hài lòng với nội thất, chất lượng dịch vụ của tuyến buýt nhanh. Ông mong muốn nhân dân ủng hộ, góp ý để tuyến buýt nhanh hoàn thiện hơn.

Chủ tịch TP Hà Nội đi xe buýt nhanh BRT
Chủ tịch TP Hà Nội đi xe buýt nhanh BRT trạm Kim Mã

 

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Quốc Hùng cho biết: “Đây là dự án lần đầu tiên triển khai tại Hà Nội nên gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo BRT đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả, ông Hùng yêu cầu thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông (CSGT) bố trí lực lượng trên tuyến, đặc biệt là tại các nút giao hướng dẫn người dân đi lại đảm bảo an toàn. Kịp thời điều chỉnh cơ sở hạ tầng trên tuyến để phù hợp với thực tế. Việc đưa tuyến BRT vào hoạt động hôm nay góp phần giảm tải phương tiện cá nhân, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng”.

Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông đô thị Hà Nội - Vũ Hà nhận định: “Trong điều kiện năng lực vận tải công cộng của Thủ đô còn nhiều hạn chế, việc đưa tuyến BRT vào vận hành sẽ góp phần nâng cao năng lực hệ thống vận tải hành khách công cộng của TP. Đồng thời, từng bước thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông của người dân Thủ đô”.

Cắt băng khai trương tuyến buýt nhanh BRT
Lãnh đạo TP Hà Nội cắt băng khai trương tuyến buýt nhanh BRT

Tuyến buýt nhanh (Kim Mã - Yên Nghĩa) dự kiến ban đầu khai thác vào năm 2008 nhưng đến nay đã chậm tiến độ gần 10 năm. Tổng đầu tư của dự án gồm xây dựng hạ tầng, nhà chờ, phương tiện... là 55 triệu USD (trên 1.100 tỷ đồng) bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, trong đó Việt Nam góp vốn đối ứng bằng chi phí giải phóng mặt bằng.

Tuyến buýt nhanh có hai điểm đầu cuối là Bến xe Yên Nghĩa và bến Kim Mã, với 20 điểm nhà chờ trên toàn lộ trình dài 14,7 km. Buýt nhanh hoạt động từ 5 giờ sáng đến 22h với tần suất hoạt động 5-10-15 phút/lượt. Giá vé hiện nay được bán 7.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên chạy thử nghiệm, buýt nhanh miễn phí vé cho người dân. Nhân viên bán vé và kiểm tra vé tại nhà chờ xe buýt.

Một số hình ảnh PV ghi nhận

Nhà chờ Giảng Võ có khá nhiều khách trong ngày khai trương tuyến buýt BRT
Nhà chờ Giảng Võ có khá nhiều khách trong ngày khai trương tuyến buýt BRT
Nội quy đối với nhân viên và hành khách khi đi trên xe buýt nhanh BRT
Nội quy đối với nhân viên và hành khách khi đi trên xe buýt nhanh BRT
Xe buýt nhanh khá rộng với sức chứa hành khách trên xe nhiều hơn so với xe thường
Xe buýt nhanh khá rộng với sức chứa hành khách trên xe nhiều hơn so với xe thường

Hoàng Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Hà Nội đi xe buýt nhanh cùng người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO