Chu Phan – Mê Linh: Quan xã say rượu trong giờ hành chính tiếp tục lẩn tránh

12/07/2017 00:00

(TN&MT) - Như chúng tôi đã đưa tin trong bài báo trước, để làm rõ thông tin theo đơn tố cáo của người dân xã Chu Phan, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Phóng viên đã...

(TN&MT) - Như chúng tôi đã đưa tin trong bài báo trước, để làm rõ thông tin theo đơn tố cáo của người dân xã Chu Phan, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Phóng viên đã về tìm gặp lãnh đạo xã Chu Phan và được ông Chủ tịch xã trong tình trạng say rượu trả lời theo kiểu “hỏi một đằng trả lời một nẻo”. Chính vì vậy, trong khuôn khổ bài báo này, chúng tôi sẽ đăng tải một số vụ việc điển hình tại xã Chu Phan theo tố cáo của người dân.
 
Ai phải chịu trách nhiệm về việc trạm bơm mới được xây dựng với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng phải đập đi do xâm phạm vào bờ kênh Thanh Điềm của Công ty Thủy Lợi Mê Linh
Ai phải chịu trách nhiệm về việc trạm bơm mới được xây dựng với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng phải đập đi do xâm phạm vào bờ kênh Thanh Điềm của Công ty Thủy Lợi Mê Linh
 
Chủ tịch xã tiếp tục... "đi vắng"
 
Thời gian vừa qua, tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đã có không ít hộ dân, cán bộ đảng viên gửi đơn tố cáo về những sai phạm của ban lãnh đạo xã Chu Phan tới các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí và Báo TN&MT đề nghị xem xét trách nhiệm của từng cá nhân , tập thể ban lãnh đạo xãn trong nhiều năm trời đã buông lỏng quản lý để hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, cải tạo xây dựng các công trình đã được xếp hạng Quốc gia mà không báo cáo, tự ý chuyển hóa không bàn bạc, khai khống để rút tiền hộ trợ lũ lụt năm 2008 của nhà nước…
 
Ông Nguyễn Văn Tần, một người dân sống tại xã Chu Phan cho biết: Rất nhiều công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp trong đó có cả nhà ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Chu Phan, mặc dù đã bị huyện thu hồi sổ đỏ vì có dấu hiệu sai phạm nhưng vẫn cố tình vi phạm. Còn chuyện tày đình nữa là khi ông Chủ tịch xã cho cải tạo khuôn viên Đền Quán được Bộ VHTT&DL xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia nhưng lãnh đạo xã cũng không họp hành hay bàn gì với người dân và tự ý cho cấp kinh phí để làm.
 
Việc cải tạo khuôn viên Đền Nại Châu (Đền Quán) gây rất nhiều bức xúc trong nhân dân do phá vỡ kết cấu khu vực xung quanh đền
Việc cải tạo khuôn viên Đền Nại Châu (Đền Quán) gây rất nhiều bức xúc trong nhân dân do phá vỡ kết cấu khu vực xung quanh đền
 
Theo điều tra của phóng viên, việc cải tạo khuôn viên Đền Quán đã làm phá vỡ kết cấu địa hình khu vực quanh đó để lại hậu quả nặng nề như phá trạm bơm gần đó để xây một trạm bơm mới tại vị trí khác nhưng trạm bơm mới lại xâm phạm vào bờ kênh Thanh Điềm của công ty thủy lợi Mê Linh nên phải đập đi. 
 
Vụ việc đến tai Chủ tịch UBND huyện Mê Linh và ông này đã xuống xem xét, kiểm tra, hỗ trợ xã 200 triệu để xây dựng trạm bơm khác tại đúng vị trí của trạm bơm cũ nhưng điều nực cười là đến nay, trạm bơm này vẫn chưa thể hoạt động phục vụ bà con.
 
Một vụ việc khác cũng được người dân tố cáo đó là Dự án nuôi trồng thủy sản do UBND huyện Mê Linh làm chủ đầu tư trên diện tích gần 10ha đất nông nghiệp, kể từ khi triển khai xây dựng xong cho đến nay chưa một lần đi vào hoạt động.
 
Trạm bơm này được xây trên chính nền đất cũ của trạm bơm cũ đã bị phá đi nhưng không bơm được bước bởi vị trí lắp đặt máy cao hơn điểm tiếp xúc mặt nước
Trạm bơm này được xây trên chính nền đất cũ của trạm bơm cũ đã bị phá đi nhưng không bơm được bước bởi vị trí lắp đặt máy cao hơn điểm tiếp xúc mặt nước
 
Người dân còn cho phóng viên biết sau đợt mưa lớn kỷ lục xảy ra vào năm 2008 tại Hà Nội làm ngập úng các ao hồ nuôi trồng thủy sản của bà con, nhà nước đã có những chính sách và nguồn kinh phí hỗ trợ cho bà con nông dân. Lợi dụng việc này ban lãnh đạo thời ấy (vẫn còn cán bộ đang công tác tại xã - PV) đã khai khống số thiệt hại để rút tiền nhà nước đút túi cá nhân…
 
Ngoài các vụ việc đã nêu ra ở trên, đối với việc bán đất khu vực cầu Bê Tông, Thổ Binh, Lò Gạch trái quy định thì cách đây gần 1 năm, UBND huyện Mê Linh đã có kết luận lãnh đạo UBND xã Chu Phan các thời kỳ từ 1995 trở lại đây mặc dù biết việc này nhưng không có Văn bản báo cáo, xin ý kiến của cấp có thẩm quyền là không đúng, các cá nhân làm sai phải chịu trách nhiệm.
 
Với hàng loạt các vụ việc gây bức xúc với nhân dân xã Chu Phan trong thời gian qua thì việc minh bạch thông tin là cần thiết. Chính vì vậy, sau khi xác minh thông tin từ người dân thì phóng viên đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Chu Phan. Nhưng vị này tiếp phóng viên trong tình trạng say rượu và mặc dù nhiều ngày qua, phóng viên tìm mọi cách để gặp ông Hải nhưng ông Chủ tịch xã chọn phương án “lẩn tránh” không hợp tác.
 
Báo điện tử TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.
 
Doãn Hưng - Đức Anh
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chu Phan – Mê Linh: Quan xã say rượu trong giờ hành chính tiếp tục lẩn tránh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO